Chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Donald Trump đã đồng ý trả 450.000 đô la như một phần của việc giải quyết vụ kiện liên bang về các thỏa thuận không tiết lộ và "không làm mất uy tín" mà nhân viên và tình nguyện viên bị buộc phải ký.
Cựu trợ lý Jessica Denson đã đệ đơn kiện lần đầu tiên vào năm 2018 khi chiến dịch cố gắng bịt miệng cô sau khi cô phàn nàn rằng mình đã bị một công nhân khác quấy rối tình dục và phân biệt đối xử. Denson cho biết cô đã phải chịu một "triều đại kinh hoàng" trong công việc của mình.
Denson đang tìm kiếm tình trạng hành động tập thể cho vụ kiện khi thỏa thuận đạt được vào tuần trước.
Là một phần của thỏa thuận, chiến dịch đã đồng ý vào tháng trước để giải phóng tất cả nhân viên, nhà thầu và tình nguyện viên khỏi NDA “về cơ bản giống hệt nhau”, điều này đã ảnh hưởng đến 422 cá nhân.
Nhưng thỏa thuận đã gặp nguy hiểm vào cuối tháng trước khi các luật sư cho chiến dịch tranh cử của Trump khẳng định số tiền phải được giữ bí mật. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Paul Gardephe phán quyết rằng số tiền phải được tiết lộ nếu thỏa thuận được tiến hành, Bloomberg đưa tin.
Gardephe trước đó đã phán quyết rằng ngôn ngữ của NDA là không hợp lệ vì nó quá mơ hồ và “quá nặng nề” để có thể thực thi được.
David Bowles, luật sư của Denson, ca ngợi dàn xếp loại bỏ các NDA.
“Chúng tôi nghĩ rằng NDA này hoàn toàn không hợp lý ngay từ đầu,” Bowles nói với The New York Times.
“Đáng lẽ không có luật sư nào soạn thảo nó, và không nhân viên chiến dịch nào bị buộc phải ký vào nó,” ông ấy nói thêm, gọi “việc gỡ bỏ NDA là một chiến thắng cho tự do ngôn luận, dân chủ và cho Jessica Denson.”
Denson cũng được đại diện bởi nhóm lợi ích công cộng phi lợi nhuận Bảo vệ Dân chủ.
Các luật sư của chiến dịch tranh cử của Trump không thể đưa ra bình luận ngay lập tức.
Denson, người không yêu cầu bồi thường thiệt hại, sẽ nhận được 25.000 đô la như một khoản phí “khuyến khích” để thúc đẩy vụ việc. Phần còn lại của số tiền giải quyết sẽ bao gồm các chi phí pháp lý và các chi phí khác, theo hồ sơ tòa án.