Theo dữ liệu mới của Bộ Thương mại, nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng 2,1% vào năm 2022 bất chấp lạm phát, lãi suất tăng và giá năng lượng cao.
Phân tích các con số: “U.S. tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 2,1% trong năm ngoái và với tốc độ hàng năm là 2,9% trong quý IV. Điều đó có nghĩa là nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ tăng trưởng gần 3% nếu tốc độ tăng trưởng trong quý IV kéo dài cả năm.”
Tin tốt cho nền kinh tế: “Các con số của ngày thứ Năm cũng được đưa ra trong bối cảnh lạm phát giảm nhanh chóng, đã giảm trong sáu tháng liên tiếp xuống còn 6,5% hàng năm vào tháng 12 so với mức cao 9,1% vào tháng 6 năm ngoái, thúc đẩy hiệu quả sức mua của người tiêu dùng Hoa Kỳ. Điều này đã củng cố hy vọng về một cuộc ‘hạ cánh nhẹ nhàng’ từ Cục Dự trữ Liên bang – lạm phát thấp hơn mà không có suy thoái nghiêm trọng, giết chết việc làm.”
TIN XẤU — GIÁ GAS TĂNG LẠI:
Giá xăng tăng trung bình khoảng 40 xu trong tháng qua.
Lý do: “Các nhà phân tích cho rằng mức tăng mới nhất, vẫn giảm đáng kể so với mức trung bình cao nhất của mùa hè là hơn 5 đô la một gallon, là do cả nhu cầu về dầu mỏ và các vấn đề về nhà máy lọc dầu đều tăng lên.” người giải thích đầy đủ
TẠI SAO MỘT SỐ NHÀ BÁN LẺ ĐANG TẠM CHO NGHĨ VIỆC LÀM:
Jordyn Holman của tờ New York Times viết: “Mặc dù không có gì lạ khi các nhà bán lẻ lớn thông báo đóng cửa hàng và cắt giảm một số công việc sau kỳ nghỉ lễ chớp nhoáng, nhưng làn sóng sa thải nhân công gần đây chủ yếu là do những thay đổi về cấu trúc khi ngành tự điều chỉnh lại sau cuộc khủng hoảng nhanh chóng. tăng trưởng từ mua sắm do đại dịch thúc đẩy. Và nó đi kèm với những lo lắng lớn hơn về tình trạng của nền kinh tế Hoa Kỳ và tình trạng sa thải của các công ty công nghệ nổi tiếng.” Người giải thích về cách 'ngành bán lẻ đang cố gắng tìm ra kích thước chính xác của nó'