OSLO, Na Uy
Một cựu chỉ huy của nhóm lính đánh thuê
Wagner Group của Nga đã trốn sang Na Uy xin tỵ nạn, theo thông tin của cảnh sát Na Uy và một người hoạt động Nga.
Ông Andrei Medvedev, trong một cuộc phỏng vấn với Vladimir Osechkin, người hoạt động nhân quyền Nga, chuyên giúp người Nga xin tỵ nạn ở ngoại quốc, cho biết
"ông đã lo sợ cho tính mạng của mình sau khi từ chối gia hạn hợp đồng với Wagner", theo đài CNN loan tin hôm thứ Hai, 16 tháng Giêng.
Trụ sở PMC Wagner Center, ở Saint Pertersburg, thuộc nhóm lính đánh thuê Nga, Wagner Group. (Hình: Olga Maltseva/AFP via Getty Images)
Ông Medvedev kể lại: Sau khi hoàn thành hợp đồng và từ chối ký hợp đồng mới, ông sợ bị hành quyết theo cách tương tự như Yevgeny Nuzhin, một người đã tìm cách đào tẩu ra khỏi Wagner, và cuối cùng bị giết trên máy dập thép bằng búa tạ.

Andrei Medvedev
"Chúng tôi bị ném vào cuộc chiến như tấm bia đỡ đạn", ông Medvedev nói với Vladimir Osechkin, người đứng đầu
Gulagu.net, một nhóm vận động nhân quyền, trong một cuộc trò chuyện đăng trên
YouTube.
Ông Eirik Veum, phát ngôn viên thuộc Cơ Quan An Ninh Na Uy xác nhận với
CNN hôm thứ Hai rằng ông Medvedev đang có mặt ở Na Uy và nộp đơn xin tỵ nạn.
"Cho đến nay đây vẫn là một cuộc điều tra của giới cảnh sát địa phương", Eirik Veum nói với CNN.
"Nhưng, chúng tôi đã nhận được thông báo, và tất nhiên là đang theo dõi cuộc điều tra này".
Nhóm lính đánh thuê
Wagner Group, đứng đầu là tên tài phiệt người Nga tên Yevgeny Prigozhin, hiện đang trở thành lực lượng chủ chốt trong cuộc xâm lăng Ukraine của Nga trong thời gian gần đây khi thực hiện phần lớn các cuộc giao tranh ở thị trấn nhỏ Soledar phía Đông Ukraine.
** Tham khảo thêm ở đây:
-
https://www.newsweek.com/who-andrei-...russia-1774377
-