Các phóng viên báo chí khi đi thăm dinh Tổng thống Brazil cùng với tân Đệ Nhất Phu nhân đã mô tả chiếc ghế sofa đã bị rách tơi tã, cửa sổ bị vỡ nát và các tác phẩm nghệ thuật bị hư hại.
Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. (Ảnh: Reuters)
Bản tin của đài truyền hình Brazil
GloboNews cho biết, nơi ở chính thức của Tổng thống Brazil có một kiệt tác của những năm 1950 thuộc kiến trúc sư Oscar Niemeyer, đã bị ông chính trị gia cực hữu này làm hư hại trong suốt 4 năm cầm quyền.
Một trong những phóng viên chính trị hàng đầu của đài này, bà Natuza Nery, đã tham quan
Palácio da Alvorada (Cung điện Bình minh) hôm 5/1 với Đệ Nhất Phu Nhân mới của Brazil, bà Rosângela Lula da Silva.
"Tình trạng chung của tòa nhà này, công trình có tính biểu tượng nhất thủ đô, không tốt và sẽ cần phải sửa chữa nhiều", bà Nery cho biết, cùng với hình ảnh về tấm thảm và ghế sofa bị rách, trần nhà bị dột, cửa sổ và ván sàn bị vỡ, các tác phẩm nghệ thuật bị hư hại do nắng.
Một tấm thảm thêu của Emiliano Di Cavalcanti, một trong những nghệ nhân nổi tiếng nhất của Brazil trong thế kỷ 20, đã bị hư hại sau khi được chuyển ra khỏi thư viện và đặt ở chỗ có ánh nắng.
"Thật không may, nó sẽ cần phải được phục hồi", Đệ Nhất Phu Nhân nói.
Bà Nery cho biết thêm, có một số tác phẩm nghệ thuật đã biến mất hoàn toàn khỏi dinh thự có từ năm 1958.
Đệ nhất phu nhân cho biết bà cảm thấy
"khá thất vọng" và
"sửng sốt" trước tình trạng xuống cấp của dinh thự này.
Một cây xương rồng Brazil do chồng bà, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, trồng trong nhiệm kỳ 2003-2010 đã bị đốn bỏ.
Ông Bolsonaro đã rời khỏi Brazil vào đêm trước buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Lula hôm 1/1. Ông hiện đang ở Florida, Mỹ, và được cho là lo sợ bị truy tố các cáo buộc vì đã phản ứng chống đối với đại dịch Covid-19 làm cho dân ở đây bị mắc bệnh và tử vong khá lớn.
Một bài viết trên tạp chí Brazil Istoé tuần này nói rằng, cựu Tổng thống đang gây áp lực buộc chính phủ Ý cấp quốc tịch cho gia đình ông, hi vọng sẽ chuyển đến đó sau một thời gian ở Mỹ.
Ông Bolsonaro tin rằng chính quyền Brazil sẽ không thể dẫn độ ông từ Ý, nơi ông cố của ông là Vittorio Bolsonaro đã di cư vào cuối thế kỷ 19.