Trong nhiều năm qua. Các cơ quan chức năng của Việt Nam hoàn toàn im lặng trước yêu cầu của ông Trần Huỳnh Duy Thức và gia đình đòi trả tự do cho ông chiếu theo Bộ luật Hình sự 2015. Lá đơn mới nhất mà gia đình ông Thức gửi tới các cơ quan chức năng từ ngày 4/11 tới nay cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào.
Ông Thức, 56 tuổi, là một kỹ sư–doanh nhân Việt Nam. Ông là cựu Tổng Giám đốc của Công ty Dịch vụ điện thoại Internet OCI và cũng là một nhân vật bất đồng chính kiến.
Ông bị bắt giữ năm 2009 với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo Điều 79 của Bộ luật Hình sự 1999. Trong phiên toà đầu năm 2010, ông bị kết án 16 năm tù giam và năm năm quản chế.
Tuy nhiên, theo Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ đầu năm 2018 thì ông Thức có thể chỉ phải chịu mức án năm năm tù giam nếu bị kết tội “Chuẩn bị phạm tội” theo khoản 3 Điều 109 “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.”
Từ năm 2018, ông Thức, người đang thụ án tại Trại giam số 6 (Nghệ An), đã làm đơn gửi Toà án Nhân dân Tối cao với yêu cầu miễn chấp hành hình phạt còn lại.
Khi đó, ông đã bị giam cầm hơn tám năm trong trại giam và trại tạm giam, vượt quá mức án năm năm cho tội “chuẩn bị phạm tội.”