Triển lăm "Aeronet-2035" diễn ra từ ngày 20 - 27/11 đă mang đến các nghiên cứu mới nhất của người Nga trong lĩnh vực bay không người lái.
Lần đầu tiên một triển lăm giới thiệu các sản phẩm và giải pháp công nghệ trong lĩnh vực bay không người lái của Nga được giới thiệu tại khu vực Hàng không và vũ trụ thuộc Trung tâm triển lăm ở thủ đô Moscow.
Diễn ra từ ngày 20 - 27/11, triển lăm "Aeronet-2035" đă mang đến gần như tất cả các nghiên cứu mới nhất của người Nga trong lĩnh vực bay không người lái.
Tàu bay không người lái RS-1 chỉ nặng hơn 1 kg nhưng có tải trọng cất cánh tối đa lên đến 15 kg, có thể làm việc trong điều kiện thời tiết -20 đến -45 độ C và có mặt ở những nơi khó tiếp cận nhất. Đây là một trong gần 200 dự án được 130 công ty Nga mang đến giới thiệu tại triển lăm này.
Ông Vitaly Dolgov - Trưởng bộ phận thiết bị không người lái, Trường Cao đẳng Bách khoa Godovikov - cho biết: "Mô h́nh này được chúng tôi ứng dụng trong lĩnh vực khai thác dầu khí, năng lượng, trong những t́nh huống khẩn cấp. Сó nhiều tính năng ưu việt như h́nh ảnh đa phổ, chất lượng cao, có thể chuyên chở hàng nếu cần thiết".
Hiện tại, các máy bay không người lái được sản xuất khoảng từ 70 - 90 % từ linh kiện trong nước. Quan trọng nhất chính là phần mềm nội địa. Mục tiêu của các phương tiện này là phục vụ hậu cần, lâm nghiệp và nông nghiệp, thu thập dữ liệu không gian địa lư.
Ông Victor Kuzmenko - Chuyên gia Trung tâm công nghệ đặc biệt, Saint Petersburg - cho rằng: "Đây là một lĩnh vực đang phát triển và rất có triển vọng. Mặc dù ở Nga chưa phát triển mạnh như ở phương Tây nhưng chúng tôi đang cố gắng và sẽ đuổi kịp".
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương Nga Denis Manturov và Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, một trung tâm liên bang dành cho máy bay không người lái với diện tích hơn 120 ngh́n mét vuông sẽ được thành lập trong khu công nghiệp Rudneva ở Moscow. Đây sẽ là nơi hợp nhất các pḥng thiết kế, thử nghiệm các phát triển mới và sản xuất hàng loạt.
Hiện có hơn 40.000 phương tiện bay không người lái cho các mục đích khác nhau được lưu hành dân sự ở Nga. Trong 5 năm qua số lượng sản xuất ở trong nước đă tăng 2,5 lần, khoảng 20 ngh́n thiết bị mỗi năm, chỉ riêng Moscow đă tăng hơn 4 lần.