Theo như kết quả bầu cử giữa kỳ lần này cho thấy cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến đảng Cộng hòa thất bại ở những nơi đáng ra họ có thể chiến thắng, sau khi bà Sarah Matthews, người từng là phụ tá của ông Donald Trump, nhận định kết quả bầu cử giữa kỳ lần này cho thấy ông Trump không nên tranh cử năm 2024.
“Tôi nghĩ đêm qua là chỉ dấu lớn nhát cho thấy ông Donald Trump không nên là ứng viên đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử năm 2024. Ông khiến đảng Cộng hòa để mất những ghế mà họ đáng ra có thể thắng, khi ủng hộ những ứng viên kém chất lượng”, bà Matthews, cựu Phó thư ký Báo chí Nhà Trắng dưới thời ông Trump, nói.
Bà Matthews chỉ ra đảng Cộng hòa có màn thể hiện kèm cỏi dù có nhiều yếu tố thuận lợi như “lạm phát kỷ lục, nỗi sợ tội phạm gia tăng, cuộc khủng hoảng biên giới tồi tệ nhất lịch sử và một tổng thống không được lòng dân”.
“Điều này xảy ra phần lớn do các ứng viên mà ông Trump ủng hộ. Họ không đủ chất lượng. Tôi nghĩ đảng Cộng hòa có thể học được hai điều: (a) Ông Trump không phải người giúp giành chiến thắng ở quy mô toàn quốc, và (b) chất lượng của ứng viên là điều quan trọng”, bà nói.
Nhà phân tích Harry Enten của CNN chỉ ra ông Trump không phải là chính trị gia được yêu thích khi có tỷ lệ ủng hộ chỉ khoảng 39%. Trong khi đó, những người không thích ông Trump đa số bầu cho đảng Dân chủ.
“Về cơ bản, những người nói rằng họ bầu cho ông Biden hai năm trước vẫn bầu cho các ứng viên đảng Dân chủ vào Hạ viện, bất chấp ông Biden không được lòng dân đến mức nào”, ông Enten nói.

Ông Donald Trump phát biểu tại Mar-a-Lago vào đêm diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 8/11. Ảnh: Reuters.