View Single Post
  #1  
Old  Default Các nghị sĩ Mỹ muốn trừng phạt nặng hai đồng minh Trung Đông
Theo như các nghị sĩ đảng Dân chủ Sean Casten, Tom Malinowski và Susan Wild đưa ra tuyên bố rằng, Ả Rập Saudi và UAE đã cắt giảm đáng kể sản lượng, bất chấp nỗ lực của Tổng thống Joe Biden. Đây là hành động thù địch với Mỹ và rõ ràng hai nước này đang ngả về phía Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ các mỏ dầu ở khu vực do đồng minh kiểm soát tại Syria.

3 nghị sĩ Mỹ đã đệ trình dự luật yêu cầu rút quân đội Mỹ và các hệ thống phòng thủ ở Ả Rập Saudi và UAE, đáp trả việc hai quốc gia Trung Đông cắt giảm sản lượng khai thác dầu, khiến giá dầu thô thế giới tăng vọt trở lại.

Tuần trước, nhóm các quốc gia xuất khẩu dầu và đối tác (OPEC+) đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu ở mức 2 triệu thùng/ngày, tương đương 2% nguồn cung toàn cầu.

Quyết định này khiến giá dầu tăng, gây ảnh hưởng đến nỗ lực trừng phạt và hạn chế Nga thu lời lớn từ xuất khẩu dầu thô, trong bối cảnh chiến dịch quân sự ở Ukraine vẫn đang diễn ra.

"Ả Rập Saudi và UAE đã cắt giảm đáng kể sản lượng, bất chấp nỗ lực của Tổng thống Joe Biden. Đây là hành động thù địch với Mỹ và rõ ràng hai nước này đang ngả về phía Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine", các nghị sĩ đảng Dân chủ Sean Casten, Tom Malinowski và Susan Wild đưa ra tuyên bố.

Ả Rập Saudi và UAE là hai quốc gia có trữ lượng giàu mỏ khổng lồ ở Trung Đông, trong nhiều năm qua đã dựa vào sự hiện diện quân sự của Mỹ để bảo vệ các giếng dầu.

"Chúng tôi không thấy lý do cần tiếp tục đảm bảo an ninh cho các quốc gia đang hành động chống lại nước Mỹ", các nghị sĩ Mỹ cho biết. "Nếu Ả Rập Saudi và UAE đang muốn giúp Nga thì họ nên dựa vào năng lực quân sự của Nga".

3 nghị sĩ Mỹ cho rằng, quyết định của OPEC+ rõ ràng đã giúp Nga tiếp tục thu lời lớn từ dầu thô. Giá dầu thế giới có thời điểm giảm xuống mức 70 USD/thùng nhưng sau khi OPEC+ thông báo cắt giảm sản lượng, mức giá giao dịch hiện ở mức hơn 90 USD/thùng.

Các nghị sĩ Mỹ cho rằng, hai quốc gia Trung Đông nên "nỗ lực hơn nữa" để cùng Mỹ buộc Nga thất bại hoàn toàn ở Ukraine, nếu muốn tiếp tục duy trì quan hệ tốt với Washington.

Theo thông cáo từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã "rất thất vọng với quyết định mang tính ngắn hạn" của OPEC+.

Các nghị sĩ Mỹ cho biết, 3.000 lính Mỹ hiện đang đồn trú ở Ả Rập Saudi và 2.000 lính Mỹ ở UAE. Mỹ đã đưa nhiều vũ khí hiện đại tới khu vực bao gồm tiêm kích tàng hình F-35. Ả Rập Saudi và UAE được coi là hai đồng minh truyền thống của Mỹ ở Trung Đông.

Hồi tháng 8, Mỹ đã đồng ý bán hệ thống phòng thủ tên lủa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và tên lửa Patriot cho Ả Rập Saudi.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

10.000 Tin mới nhất

Tin nóng nhất 24h qua

Super News

Tin tức Hoa Kỳ


vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Release: 10-10-2022
Reputation: 370260


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,020
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	87.2 KB
ID:	2122797  
vuitoichat_is_offline
Thanks: 11
Thanked 14,044 Times in 11,207 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09910 seconds with 11 queries