Theo như vào ngày 03/10/2022, lần đầu tiên lãnh đạo tối cao, giáo chủ Ali Khamenei đã lên tiếng, tố cáo âm mưu của Mỹ và Israel nhằm gây bất ổn tại Iran vào lúc các cuộc biểu tình phản đối cái chết của Mahsa Amini và chống chế độ vẫn tiếp tục trên khắp cả nước.

Giáo chủ Iran Ali Khamenei phát biểu tại Teheran, Iran ngày 03/10/2022. AFP
« Hơn hai tuần sau khi các cuộc biểu tình bùng phát chống chế độ, người đứng đầu Iran giáo chủ Ali Khamenei đã lên tiếng, khẳng định rằng Hoa Kỳ và Israel đã lên kế hoạch gây bất ổn nhằm làm suy yếu Iran.
Giáo chủ Ali Khamenei phát biểu : "Một thiếu nữ đã qua đời. Đó là một sự kiện đau đớn khiến chúng tôi đau buồn. Nhưng những bất ổn này đã được lên kế hoạch. Đây chính là hoạt động của Mỹ và chế độ ngụy quyền, bù nhìn Do Thái. Chúng đã lên kế hoạch trước tất cả ".
Trong bài diễn văn trước các sĩ quan cao cấp của lực lượng vũ trang và học viên quân đội, ông ủng hộ hành động của cảnh sát và các lực lượng an ninh chống lại người biểu tình.
Bài phát biểu này diễn ra vào lúc nhiều cuộc biểu tình mới đã nổ ra trên khắp cả nước, nhất là các nữ sinh, những người đã biểu tình sau khi vén khăn trùm đầu và hô to các khẩu hiệu chống chế độ.
Tương tự, các cuộc tập hợp đã diễn ra tại nhiều trường đại học của đất nước để ủng hộ các sinh viên trường đại học Sharif tại Teheran sau cuộc trấn áp thô bạo của các lực lượng an ninh tối Chủ Nhật (02/10) để giải tán các sinh viên biểu tình. »
Theo AFP, tổng thống Mỹ Joe Biden, trong một thông cáo công bố hôm qua, 03/10/2022, cho biết trong tuần này, « Hoa Kỳ sẽ giáng những đòn trừng phạt mới nhắm vào những ai có hành động bạo lực chống người biểu tình ôn hòa » tại Iran. Nguyên thủ Mỹ còn bày tỏ mối « quan ngại sâu sắc trước những thông tin về cuộc trấn áp » chống người biểu tình. Ông tuyên bố « Hoa Kỳ ủng hộ phụ nữ Iran và mọi công dân Iran mà lòng dũng cảm của họ là một nguồn cảm hứng cho thế giới ».
Cũng trong ngày hôm qua, truyền thông Iran cho biết Washington và Teheran đã đạt được đồng thuận về trao đổi tù nhân. Thông báo này được đưa ra hai ngày sau khi một công dân Mỹ gốc Iran đã được Teheran trả tự do và rời đất nước.