Giới tình báo Hoa Kỳ hôm thứ Năm, 1/9/22, cho biết Nga đang đối mặt với tình trạng bị "thiếu hụt nhân lực trầm trọng" trong cuộc chiến xâm lược kéo dài sáu tháng với Ukraine, trong khi đó, các nỗ lực nhằm tuyển mộ quân số bổ sung cho tiền tuyến không đem lại nhiều kết quả, theo AP.
Nga đang tìm cách giải quyết tình trạng này bằng cách yêu cầu những người lính bị thương trước đó phải quay trở lại chiến đấu, tuyển mộ binh lính từ các công ty an ninh tư nhân, thậm chí từ các nhà tù, theo một viên chức Mỹ ẩn danh.
Nga bị nhiều sự tổn thất về nhân mạng và vũ khí trên chiến trường Ukraine. (Hình: Genya Savilov/AFP via Getty Images)
Người này nói thêm rằng, Bộ Quốc Phòng Nga sẽ sớm thực hiện việc tuyển mộ các tội phạm đã bị kết án, với sự cam kết là đi lính
"để đổi lấy việc ân xá và thậm chí có được tiền thưởng".
Chính phủ Mỹ công bố nhận định của mình trong bối cảnh hồi tuần trước, ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, vừa ký sắc lệnh yêu cầu quân đội Nga phải tuyển thêm 137,000 binh sĩ, nâng tổng số binh lính lên 1.15 triệu người.
Sắc lệnh của ông Putin có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2023. Không rõ liệu quân đội sẽ tăng cường quân số với lính quân dịch, lính tình nguyện hay kết hợp cả hai.
Với hành động này của ông Putin, quân đội Nga sẽ có tổng cộng 2,039,758 quân nhân, bao gồm 1,150,628 binh sĩ tại ngũ.
Khi tiếp xúc với giới báo chí hồi đầu tháng Tám, ông Colin Kahl, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Mỹ, cho biết Mỹ đã ước tính Nga gánh chịu thương vong nặng nề trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến. Dù con số thống kê khá mù mờ, nhưng ông đưa ra con số binh lính Nga bị thương vong (chết trận và bị thương) trong vòng chưa đầy sáu tháng là khoảng 70,000 đến 80,000 người.
Mỹ ít thường xuyên tiết lộ ra những tin tức tình báo trong cuộc chiến tranh để đề phòng những hoạt động cung cấp thông tin sai lệch của Nga, hoặc gây sự chú ý đến những khó khăn của Moscow trong cuộc chiến.
Hôm thứ Tư, 31/8, ông John Kirby, phát ngôn viên của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc, cho biết Nga đang gặp
"khó khăn" và bị
"giới hạn về chức năng" của loại máy bay không người lái do Iran sản xuất. Đây là những vũ khí mà Nga mua từ Tehran trong tháng này với mục đích sử dụng trong chiến tranh với Ukraine.