Thế giới tăng cường kiềm chế lạm phát
|
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa có lần nâng lăi suất mạnh nhất trong 22 năm qua nhằm đối phó lạm phát leo thang
Nhiều ngân hàng trung ương vừa tiếp tục nâng lăi suất để đối phó lạm phát đang leo thang trong bối cảnh thế giới đối mặt thách thức về chuỗi cung ứng do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 và tác động từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Trong động thái được nhiều người kỳ vọng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 4-5 nâng lăi suất cho vay ngắn hạn áp dụng đối với các ngân hàng khắp nước này lên thêm 0,5 điểm % (từ biên độ 0,25%-0,5% hiện nay lên biên độ 0,75%-1%). Đây cũng là lần nâng lăi suất mạnh nhất của FED trong 22 năm qua nhằm đối phó lạm phát leo thang.
Chủ tịch FED Jerome Powell nhận định lạm phát hiện quá cao và "chúng tôi phải hành động khẩn trương để giảm nó xuống". Theo ông Powell, lạm phát đang đè nặng lên người thu nhập thấp và FED cam kết mạnh mẽ đối với việc khôi phục sự ổn định về giá.
Đài CNBC nhận định lời lẽ này có nghĩa sẽ có những lần tăng lăi suất trong thời gian tới nhưng mức tăng có thể không quá 0,5 điểm %. Theo Công ty Ngoại hối CME Group (Mỹ), thị trường đang kỳ vọng FED sẽ nâng lăi suất lên biên độ 3%-3,25% vào cuối năm 2022.Khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020, FED đă giảm lăi suất xuống c̣n biên độ 0%-0,25%. Tuy nhiên, đến tháng 3-2022, lăi suất này được tăng lên 0,25 điểm % vào thời điểm lạm phát leo thang. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Mỹ trong tháng đó tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 12-1981.
Một quốc gia châu Mỹ khác cũng có động thái tương tự hôm 4-5 là Brazil. Nền kinh tế lớn nhất châu Mỹ Latin này có lần tăng lăi suất thứ 10 liên tiếp lên 12,75% trong nỗ lực kiềm chế lạm phát đang tăng.
Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương Iceland cũng theo đuổi mục đích tương tự khi tăng lăi suất lên 3,75% ngày 4-5. Đây là lần thứ 2 ngân hàng có động thái này kể từ đầu năm sau khi lạm phát trong tháng 4 tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021. Lạm phát leo thang cũng có thể buộc Ngân hàng Trung ương châu Âu nâng lăi suất sớm nhất là vào tháng 7, thay v́ cuối năm như dự kiến. Đó là nhận định được Thống đốc Ngân hàng Trung ương Estonia Madis Müller đưa ra hôm 3-5.Động thái tăng lăi suất đáng chú ư khác đến từ Ngân hàng Trung ương Ấn Độ ngày 4-5, với mức tăng 0,4 điểm %, lên 4,4%. Theo trang Bloomberg, đây là lần đầu tiên ngân hàng này tăng lăi suất cơ bản kể từ năm 2018 giữa lúc nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á đối mặt lạm phát tăng cao.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ Shaktikanta Das cho rằng t́nh trạng thiếu hụt dầu ăn do xung đột Nga - Ukraine và lệnh cấm xuất khẩu dầu của một số quốc gia khiến giá thực phẩm ở nước này tăng vọt. Ngân hàng này vừa nâng mức dự báo về lạm phát của Ấn Độ trong năm tài chính hiện nay (bắt đầu từ ngày 1-4-2022) lên 5,7%. Tỉ lệ trước đó là 4,5%, được đưa ra hồi tháng 2.
Trước đó một ngày, Ngân hàng Trung ương Úc tăng lăi suất cơ bản lần đầu tiên trong hơn 11 năm (từ 0,1% lên 0,35%). Đây là bước đi không gây ngạc nhiên sau khi dữ liệu chính thức mới công bố cho thấy lạm phát ở Úc trong quư I/2022 tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2001, một phần do giá nhiên liệu tăng.
Một số nền kinh tế khác ở châu Á cũng đang đau đầu với bài toán lạm phát. Theo hăng tin Yonhap, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) dự kiến sẽ tăng lăi suất cơ bản thêm 4 lần nữa cho đến cuối năm nay. Trước đó, tại cuộc họp chính sách tiền tệ của BOK vào tháng rồi, các thành viên kêu gọi tăng lăi suất hơn nữa để kiềm chế lạm phát.
Sức ép cũng gia tăng tại Philippines sau khi CPI trong tháng 4 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 12-2018.
|
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
|
Release: 05-06-2022
Reputation: 344513
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|