Theo như vòng đàm phán thứ tư giữa các phái đoàn Ukraine và Nga bắt đầu vào ngày 14/3 thông qua cuộc gọi trực tuyến, mà cuộc chiến dịch xâm lược của Nga được tiến hành từ ngày 24/2 với mục đích được nêu ra là "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine". Đây sẽ lần đầu tiên nguyên thủ hai nước đối thoại từ sau chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong những ngày tới - hãng thông tấn Ukrinform do chính phủ Ukraine điều hành đưa tin hôm 16/3, dẫn lời Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak.
"Rõ ràng, cách duy nhất để kết thúc cuộc chiến này là các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai tổng thống và đây là những gì chúng tôi đang tiến hành trong các cuộc đàm phán hiện tại", Podolyak, cũng là thành viên phái đoàn Ukraine tham dự cuộc đàm phán hòa bình với Nga, cho biết.
Quan chức này cho biết công việc đang được tiến hành để chuẩn bị các tài liệu có thể được ký kết trong cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo. Ông nói thêm, phía Ukraine đặt nhiều hy vọng rằng lệnh ngừng bắn sẽ đạt được trong tương lai gần.
Vòng đàm phán thứ tư giữa các phái đoàn Ukraine và Nga bắt đầu vào ngày 14/3 thông qua cuộc gọi trực tuyến. Chiến dịch đặc biệt của Nga được tiến hành từ ngày 24/2 với mục đích được nêu ra là "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine", đồng thời để "hỗ trợ hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk" và yêu cầu Ukraine trung lập, không tham gia NATO.
Tuy nhiên, phía Ukraine phản đối gay gắt cuộc chiến này, gọi hành động của Nga là phi nghĩa và liên tục kêu gọi các quốc gia NATO cung cấp viện trợ quân sự, ông Zelensky cũng nộp đơn xin gia nhập EU để bắt đầu quá trình cho Ukraine tham gia khối này.