Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nói rằng ông "vô cùng đau buồn" vì chiến tranh bùng nổ ở châu Âu.
Ngày 9/3, Bắc Kinh cho biết họ sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine với số hàng hóa có giá trị khoảng 790.000 USD. Chuyến hàng đầu tiên đã được chuyển đi. Tới nay, Trung Quốc vẫn không bày tỏ phản đối chiến dịch của Nga tại Ukraine.
Trung Quốc đã nhiều lần cho rằng "sự mở rộng về phía đông" của NATO đã làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Thông điệp này cũng tương tự như quan điểm về an ninh của Điện Kremlin trong thời gian qua.
1 ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với những người đồng cấp Pháp và Đức rằng Trung Quốc "vô cùng đau buồn" vì chiến tranh bùng nổ ở châu Âu, các chuyến hàng viện trợ đầu tiên tới Ukraine đã được gửi đi.
"Theo yêu cầu của phía Ukraine, Hiệp hội Chữ thập đỏ Trung Quốc sẽ cung cấp một đợt viện trợ nhân đạo... bao gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày, trị giá 5 triệu nhân dân tệ (792.000 USD)", phát ngôn viên Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên. Ông Triệu nói rằng sự mở rộng của NATO đã đẩy mọi thứ đến "điểm bùng nổ".
Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi "kiềm chế tối đa" để tránh "khủng hoảng nhân đạo" trong hội nghị thượng đỉnh qua video hôm 8/3 với tổng thống Pháp Emmanuel Macron của Pháp và thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Kể từ khi quân đội Nga tiến vào Ukraine vào ngày 24/2, Nga đã triển khai binh sĩ trên nhiều mặt trận, pháo kích vào các thành phố quan trọng và buộc người dân phải sơ tán quy mô lớn.
Cuộc chiến đã khiến khoảng 2,2 triệu người tị nạn băng qua biên giới Ukraine. Liên Hợp Quốc gọi đây là cuộc khủng hoảng người tị nạn gia tăng nhanh nhất châu Âu kể từ sau Thế chiến 2, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn.
VietBF @ Sưu tầm