TASS dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã sử dụng UCAV tiến hành cuộc không kích phá hủy sở chỉ huy của Tiểu đoàn Aidar của Ukraine.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, loại Máy bay không người lái tấn công (UCAV) được sử dụng trong cuộc không kích ở khu vực Donbass là Inokhodets/Orion.
Căn cứ vào một video chưa xác thực được đăng tải ít giờ trước trên Internet, có thể thấy một UCAV Orion mang theo tên lửa dẫn đường Vikhr (hoặc Vikhr-M) khai hỏa tên lửa vào mục tiêu là một tòa nhà.
Video được lan truyền trên Internet ít giờ trước với tuyên bố rằng đây là một UCAV Orion không kích chỉ huy sở của Tiểu đoàn Aidar ở Donbass.
UCAV tầm trung độ bền cao (MALE) Orion được nhà sản xuất Nga Kronstadt phát triển bắt đầu từ năm 2011 trong chương trình Inokhodets. Vào năm 2013-2015, Kronstadt đã tiết lộ thiết kế đầu tiên của Orion.
Vào tháng 5/2016, RIA Novosti đưa tin rằng các chuyến bay thử nghiệm của UCAV đã được tiến hành.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, UCAV Orion đã được thử nghiệm trong các nhiệm vụ tấn công ở Syria vào năm 2019. Năm 2020, Quân đội Nga đã nhận một lô UCAV loại này để vận hành thử nghiệm.
Vào ngày 24/8/2021, Bộ Quốc phòng Nga và Kronshtadt đã ký một thỏa thuận mua sắm 5 nhóm tác chiến (mỗi nhóm sẽ có nhiều UCAV) thuộc biến thể nâng cấp của Orion có tên là Inokhodets-RU (còn được gọi là Sirius). Thời gian dự kiến hoàn tất giao hàng vào năm 2023.
Các UCAV Orion đã tham gia cuộc tập trận quy mô lớn Zapad-2021 giữa Nga và Belarus.
Không tính tới giai đoạn thử nghiệm ở Syria, có thể thấy cuộc không kích ít giờ trước là lần đầu tiên một UCAV thuộc dòng Orion của Nga chính thức tham chiến và khá chắc chắn rằng nó sẽ là đối thủ cạnh tranh thương mại trực tiếp với Bayraktar TB2 một UCAV MALE do Thổ sản xuất.
Thông số kỹ thuật của UCAV Orion-E (biến thể xuất khẩu của Inokhodets/Orion) được Kronstadt công bố như sau:
Trọng lượng cất cánh tối đa 1.000 kg, tải trọng 200 kg, tốc độ bay tối đa 200 km/h, tốc độ bay hành trình 120 km/h, phạm vi hoạt động 250 km, độ bền bay 24 giờ, trần bay 8.000 mét.
UCAV được trang bị tên lửa dẫn đường Vikhr-M có tầm bắn tối đa 10 km, ngoài ra hệ thống ngắm mục tiêu của Orion-E có thể ném bom không điều khiển với vòng tròn sai số chưa tới 10 mét từ độ cao vài km.

UCAV Orion có hình dạng và sơn ngụy trang tương tự như video được đăng tải ít giờ trước xuất hiện trên lịch năm 2021 của Quân đội Nga.
VietBF @ Sưu tầm