Người dùng các nền tảng mạng xã hội đã đăng tải nhiều hình ảnh gây xôn xao được cho là của "binh lính Nga ở Ukraine" những ngày gần đây.
Trong bài phát biểu vào ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo chính thức triển khai một chiến dịch quân sự đặc biệt ở khu vực Donbas, miền Đông Ukraine.
Cùng ngày, các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một đoạn video được cho là binh sĩ Nga nhảy dù ở Kharkiv, Ukraine.
Vào lúc 14h30 ngày 24/2, một người dùng Weibo đã đăng tải đoạn video với chú thích "Quân đội Nga đang đổ bộ đường không, có thể là khu vực gần Kharkiv". Hình ảnh video cho thấy, một số lượng lớn lính nhảy dù từ máy bay với hình ảnh rất ngoạn mục.

Tuy nhiên, theo tài khoản wechat Chinafactcheck (Trung Quốc), đoạn video quay cảnh những binh sĩ nhảy dù được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc không liên quan gì đến cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine, và nó đã xuất hiện ít nhất vào năm 2016.
Ảnh chụp màn hình của đoạn video đã được công cụ tìm kiếm Yandex của Nga truy xuất và có thể thấy đoạn video quay cảnh người lính dù này đã xuất hiện ít nhất vào năm 2016.
Vào lúc 12h51' cùng ngày, nhóm WeChat của Trung Quốc cũng lan truyền rộng rãi một bức ảnh chụp màn hình có nội dung "Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đã chiếm đóng thủ đô Kiev của Ukraine. (Nguồn: Hãng thông tấn Sputnik)".
Tuy nhiên, tính đến chiều 24/2 (theo giờ Bắc Kinh), quân đội Nga vẫn chưa tiến vào Kiev, thủ đô Ukraine.
Các camera trực tiếp ở trung tâm Kiev cho thấy không có dấu hiệu của một cuộc đối đầu trên bộ tính đến chiều ngày 24/2. Tất cả các phương tiện truyền thông lớn đều gửi báo cáo từ Kiev như bình thường. Hãng thông tấn Sputnik của Nga cũng không đưa tin về việc quân đội Nga đã hiện diện ở Kiev.
Thêm một nhóm WeChat khác lan truyền một video chú thích: Một thành phố của Ukraine bị đánh bom. Video cho thấy một tòa nhà ở một thành phố nào đó bị nổ hai lần, vụ nổ thứ hai đặc biệt nghiêm trọng.
Vụ nổ ở Lebanon
Tuy nhiên, xác định lại có thể phát hiện ra rằng đây là hiện trường vụ nổ ở Beirut, thủ đô của Lebanon vào ngày 4/8/2020.
Vào thời điểm đó, gần 3.000 tấn amoni nitrat được lưu trữ ở cảng Beirut đã bị bắt lửa và phát nổ khiến hơn 200 người thiệt mạng, 6.500 người bị thương và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa do nhà cửa bị hư hại.
VietBF @ Sưu tầm