Theo The Moscow Times, vào ngày 22/2 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Nga thông báo, từ nay sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ với Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) và Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk (LPR).
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã gửi lời chúc mừng tới những người đồng cấp tại Donetsk và Lugansk, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.
"Phía Nga đang hướng tới sự phát triển toàn diện trong hợp tác với DPR và LPR, bao gồm cả việc thông qua các bộ ngoại giao vì lợi ích của công dân các nước chúng ta, tăng cường hòa bình, ổn định và an ninh khu vực", tuyên bố cho biết thêm.
Trước đó, các nhà lập pháp Nga đã bật đèn xanh cho ông Putin triển khai lực lượng ở nước ngoài.
Theo đó, dưới sự chấp thuận của Thượng viện, Nga sẽ triển khai "lực lượng gìn giữ hòa bình" tới hai khu vực ly khai ở Ukraine hiện đã được Moscow công nhận là độc lập.
Trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai tổ chức tài chính lớn của Nga, đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ loại chính phủ Nga ra khỏi hệ thống tài chính phương Tây.
Tổng thống Biden thừa nhận rằng hành động của ông có thể tạo ra "cái giá phải trả" ở cả Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định ông đang phối hợp với các nhà sản xuất dầu để giảm thiểu bất kỳ đợt tăng giá năng lượng nào nữa đối với người Mỹ, những người đã chịu giá khí đốt tăng đều đặn kể từ năm ngoái.
"Tôi sẽ tiến hành những hành động mạnh mẽ để đảm bảo rằng các biện pháp trừng phạt của chúng tôi là nhằm vào nền kinh tế Nga, chứ không phải của chúng tôi", ông Biden nói.
VietBF @ Sưu tầm