Việc Nga công nhận 2 nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine sẽ khiến tình hình khu vực trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Tổng thống Nga Putin đã công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng ở Ukraine. Động thái này khiến nhiều người lo ngại có thể là bước đầu cho một cuộc can thiệp quân sự của Nga nhằm vào Ukraine.
Theo New York Times, hành động công nhận này có ý nghĩa rất lớn. Theo đó, vùng biên giới mà của hai khu vực ly khai - tức Donetsk và Luhansk tuyên bố chủ quyền - thuộc vùng lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát.

Theo NYT, việc Nga công nhận 2 nước cộng hòa này sẽ tạo điều kiện để Nga di chuyển quân đội vào khu vực.
Các quan chức Ukraine nói rằng việc Nga công nhận hai khu vực - cái mà Nga gọi là "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" và "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" - có thể tạo điều kiện cho phép các nhà lãnh đạo ly khai yêu cầu sự trợ giúp quân sự từ Nga, giúp tạo thêm hành lang di chuyển cho một cuộc tấn công quân sự. Phía Ukraine nghĩ rằng đây là điều sẽ xảy ra khi quân đội Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine.
Xung đột tại các khu vực ly khai bắt đầu vào năm 2014, khi phe ly khai thân Nga chiếm giữ các tòa nhà chính phủ ở Donetsk và Luhansk, bắt đầu cuộc chiến kéo dài với các lực lượng Ukraine. Hơn 13.000 người đã chết trong các cuộc giao tranh trong khu vực kể từ đó.
VietBF @ Sưu tầm