Tổng thống Ukraine Zelensky vừa có 2 hành động khiến phương Tây phải kinh ngạc. Trong đó hành động thứ hai dường như gây choáng váng hơn cả.
Chuyến đi bất ngờ tới Munich
Các nhà lãnh đạo phương Tây đã vô cùng ngạc nhiên trước chuyến đi của Tổng thống Ukraine Zelensky tới Munich vào thời điểm tình hình ở Donbass đang trở nên trầm trọng hơn.
Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn FAN, chuyên gia Sergey Markelov - Giám đốc điều hành của Markelov Group cho biết, trong những tình huống khó khăn đối với đất nước, các nhà lãnh đạo thường hủy tất cả các chuyến công du và tập trung giải quyết vấn đề nội bộ, chứ không như trường hợp của Tổng thống Ukraine Zelensky.
Theo vị chuyên gia, bất cứ chính trị gia nào cũng sẽ bị tổn hại về uy tín nếu vào thời điểm tình hình nội bộ trong nước đang trầm trọng mà lại đi sang nước khác. Đây đích xác là tình hình của Ukraine hiện tại nhưng Tổng thống của họ lại đến Munich.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ quan ngại về chuyến đi này của ông Zelensky. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không để tâm đến cảnh báo của Washington, khiến các nhà lãnh đạo phương Tây rất ngạc nhiên. Điều này thậm chí còn đe dọa làm giảm uy tín của ông Zelensky trong mắt Mỹ-NATO.
Gửi 'tối hậu thư' cho cả Mỹ và EU
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 19/2, ông Zelensky đã cảnh báo Ukraine có thể từ bỏ cam kết đã thực hiện hàng thập kỷ qua về việc trở thành quốc gia phi hạt nhân, đồng thời đảo ngược quyết định từ bỏ vũ khí nguyên tử sau khi Liên Xô sụp đổ.
Nhà lãnh đạo Ukraine chỉ ra rằng, vào năm 1994, Ukraine đã tham gia Bản ghi nhớ Budapest và từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, động thái này có thể bị đảo ngược nếu bị đe dọa.
"Ngày nay chúng tôi không có vũ khí và an ninh. Chúng tôi đã mất một phần lãnh thổ, phần lãnh thổ lớn hơn về diện tích so với Thụy Sĩ, Hà Lan, Bỉ. Và, quan trọng nhất, chúng tôi đã mất hàng triệu công dân" - Ông Zelensky phát biểu.
Ông cũng nói rằng Ukraine đã 3 lần tìm cách tham vấn với các quốc gia bảo lãnh của Bản ghi nhớ Budapest để nỗ lực rà soát các điều khoản nhưng không thành công.

Kiev từng có cơ hội thừa kế 1.240 đầu đạn hạt nhân từ Liên Xô. Nguồn: srrb.ru
"Hôm nay, Ukraine sẽ làm điều đó lần thứ tư" - Tổng thống Ukraine nói, đồng thời nhấn mạnh rằng ông đã ra lệnh cho Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba yêu cầu tham vấn nhưng đó sẽ là nỗ lực cuối cùng từ phía Ukraine.
"Nếu cuộc tham vấn không diễn ra hoặc không có quyết định cụ thể liên quan đến đảm bảo an ninh cho chúng tôi, Ukraine sẽ có mọi quyền để tin rằng Biên bản ghi nhớ Budapest không có tác dụng và nghi ngờ tất cả các quyết định trong gói đó năm 1994" - Ông Zelensky tuyên bố.
Trả lời phỏng vấn của hãng tin RT, chuyên gia khoa học chính trị Nga Pavel Feldman nhận định, phát biểu trên của ông Zelensky về tình trạng hạt nhân của Ukraine chính là một 'tối hậu thư' gửi đến Mỹ và EU.
Nhà lãnh đạo Ukraine đang dần nhận thức được rằng phương Tây không hề vồn vã thực hiện những lời hứa với Kiev.
"Những tham vấn về các vấn đề trong Bản ghi nhớ Budapest là cần thiết đối với Ukraine để trong quá trình này, họ có thể đe dọa phát triển vũ khí hạt nhân, từ đó đòi hỏi thêm tiền hỗ trợ vật chất, vũ khí sát thương từ phương Tây, thậm chí buộc phương Tây tăng cường các biện pháp trừng phạt phòng ngừa đối với Nga" - Ông Feldman nhận định.
Theo vị chuyên gia, phát biểu của Tổng thống Ukraine thể hiện ông Zelensky đã nhận thức được rằng, trong tình huống khủng hoảng, các đối tác châu Âu sẽ không có kế hoạch thực hiện những nỗ lực nghiêm túc để giúp đỡ Kiev.
"Bài phát biểu của ông Zelensky tại Munich chứa đầy sự phẫn nộ đối với Mỹ và các đối tác châu Âu vì sự thất hứa của họ, xen lẫn thất vọng đối với những người từng vẫy gọi Ukraine vào 'thế giới phương Tây hạnh phúc' này" - Ông Feldman cho hay.
Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng, các nước ký kết Bản ghi nhớ Budapest sẽ không cần tới "một quốc gia dễ xảy ra xung đột và khó lường như Ukraine". Vì vậy, họ không có lý do gì để nói tới việc thay đổi tình trạng hạt nhân của Ukraine trong tương lai gần.
VietBF @ Sưu tầm