Mới đây trong cuộc phỏng vấn độc quyền bởi hãng tin RT, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng nước Đức vẫn đang tiếp tục bị "chiếm đóng".
Bình luận được đưa ra về cảnh báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc "khóa" đường ống Nord Stream 2 trong chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Washington hôm 7/2.
Bà Zakharova chỉ ra rằng Berlin vẫn nằm dưới quyền của Washington rất lâu sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc:
"Theo một số đặc điểm liên quan - đây không phải là ý kiến của tôi, cũng không phải của Nga mà là theo các thuật ngữ và thước đo chính trị học - dù miêu tả cách nào thì Đức cũng là quốc gia đang bị chiếm đóng: 30.000 (lính) Mỹ đang đóng quân ở đó".

Bà Zakharova nói thêm rằng "Các đại sứ Mỹ tại Đức, những người được cho là sẽ làm việc ở đó để cải thiện quan hệ song phương, đang ra lệnh cho các quan chức Đức".
Phát ngôn viên BNG Nga chỉ trích rằng được "hỗ trợ bởi 30.000 đôi ủng lính Mỹ" Đức hiện "đơn giản là nước bị bảo hộ" và "thực tế là đó không phải là mối quan hệ bình đẳng".
Bà Zakharova cho rằng việc Đức mua khí đốt "không phải vì họ thích Nga" mà là để "nuôi sống nền kinh tế" và là "một vấn đề sống còn" đồng thời cáo buộc việc Washington đang cố gắng hỗ trợ Đức mua khí hóa lỏng từ Mỹ là sử dụng năng lượng làm đòn bẩy chính trị - chính xác là những gì Mỹ cáo buộc Nga muốn làm.
VietBF @ Sưu tầm