Thủ tướng Peru mất chức sau ba ngày vì cáo buộc bạo hành gia đình. Ngày 4/2, Tổng thống Peru cách chức Thủ tướng Hector Valer Pinto ba ngày sau khi bổ nhiệm, giữa lúc dư luận phẫn nộ vì Pinto bị cáo buộc đánh vợ con.
"Tôi đã quyết định sắp xếp lại nội các", Tổng thống Peru Pedro Castillo thông báo hôm 4/2, đồng nghĩa với Pinto không còn giữ chức thủ tướng, dù không đề cập đích danh Pinto. Castillo cũng không nói cụ thể liệu Pinto sẽ rời khỏi nội các hoặc có thay đổi nào khác về các vị trí bộ trưởng hay không.

Thủ tướng Peru Hector Valer Pinto phát biểu trước báo giới tại thủ đô Lima hôm 3/2. Ảnh: AFP.
Áp lực bắt đầu bủa vây Pinto từ hôm 3/2, khi báo giới đưa tin vợ và con gái Thủ tướng Peru hồi năm 2016 tố cáo ông bạo hành gia đình. Trước khi bị Castillo bãi nhiệm, Chủ tịch Quốc hội và ba bộ trưởng Peru đã kêu gọi Pinto từ chức. "Bộ máy dịch vụ công đòi hỏi những quan chức không dính líu vào các cáo buộc như vậy", Ngoại trưởng Peru Cesar Landa viết trên Twitter.
Đáp lại, Pinto cho biết ông không phải "kẻ bạo hành", khẳng định chưa bao giờ bị kết tội bạo lực gia đình. Chính trị gia 62 tuổi nói thêm rằng ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm công việc, trừ khi quốc hội thông qua bất tín nhiệm.
Tổng thống Castillo đã bổ nhiệm ba nội các trong vòng 6 tháng cầm quyền. Ông cho hay lần cải tổ thứ tư này sẽ bao gồm các nhân tố chính trị đa dạng, nhưng không nêu thời gian công bố nội các mới. Các quyết định bổ nhiệm của Castillo sẽ cần được quốc hội xác nhận thông qua bỏ phiếu.
Vietbf@ sưu tập