Tính đến ngày 10-1, lực lượng an ninh Kazakhstan đã bắt giữ 7.939 người trong làn sóng bạo lực tồi tệ nhất lịch sử nước này.
Con số trên do Bộ Nội vụ Kazakhstan đưa ra.
Hồi tuần trước, các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra trên khắp Kazakhstan khiến nhiều toà nhà công cộng bị chiếm giữ (trong thời gian ngắn) hoặc bị đốt phá. Ban đầu, các cuộc tuần hành ôn hoà nhằm phản đối giá nhiên liệu tăng cao nhưng sau đó biến thành bạo lực.
Chính phủ Kazakhstan đổ lỗi cho "những kẻ khủng bố và cực đoan do nước ngoài đào tạo đứng sau làn sóng bất ổn mới nhất".

Lực lượng an ninh Kazakhstan đã bắt giữ 7.939 người. Ảnh: EPA
Ông Karim Masimov, cựu Giám đốc Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan, tuần trước bị bắt giữ vì tình nghi phản quốc, vài ngày sau khi bị Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev sa thải.
Tổng thống Tokayev cũng sa thải nhiều thành viên nội các, đồng thời ra lệnh cho lực lượng an ninh trấn áp người biểu tình mạnh tay để chấm dứt tình trạng bất ổn và tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
VietBF @ Sưu tầm