Khoảng 353 nhân viên trực thuộc lực lượng thực thi pháp luật Kazakhstan đã bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình ở Almaty, 12 người thiệt mạng - Kênh truyền hình Khabar-24 trích dẫn thông báo của văn phòng chỉ huy Almaty cho biết.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động dàn hàng ngăn người biểu tình quá khích ở Almaty, khi đám đông ngày càng trở nên bạo lực hơn. Ảnh: AP
Đáng nói, theo Khabar-24, một trong các nạn nhân đã bị các phần tử cực đoan chặt đầu. Theo tờ San Diego Union Tribune, đó là một sĩ quan cảnh sát.
"Điều này chứng tỏ bản chất khủng bố và cực đoan của các tổ chức tội phạm" - Văn phòng chỉ huy Almaty nhấn mạnh.
Trong bối cảnh các nước thành viên CSTO đã nhất trí điều quân đội và lực lượng đặc biệt tới Kazakhstan để trấn áp những kẻ cực đoan và ngăn chặn việc cướp chính quyền, các cuộc biểu tình lớn đã nổ ra ở Kyrgyzstan.
Avia.Pro cho biết, hàng chục người đã tổ chức biểu tình ở Bishkek, yêu cầu hủy bỏ quyết định cử các đơn vị của Lực lượng vũ trang Kyrgyzstan tới Kazakhstan.
Trước mắt, đây là một cuộc biểu tình hòa bình, tuy nhiên, với những sự kiện xảy ra trong những năm gần đây, tình hình ở Kyrgyzstan có thể xấu đi rất nhiều.
Trong khi đó, các chuyên gia lưu ý rằng việc điều quân đến Kazakhstan thông qua cơ chế CSTO là một bước đi cực kỳ quan trọng, vì vấn đề không chỉ nằm ở tương lai của Kazakhstan, mà còn về sự tồn tại của thỏa thuận tập thể nói chung.
Hiên lực lượng an ninh đã phần nào kiểm soát được tình hình ở Kazakhstan, nhưng tình hình vẫn vô cùng khó khăn.
VietBF @ Sưu tầm