Đây là động thái mới được Trung Quốc tiến hành ở khu vực tranh chấp ở hồ Pangong.
Hồ Pangong là một trong những điểm xung đột dọc theo Đường Kiểm soát trên Thực tế (LAC), nơi quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đụng độ hồi 2020. Tháng 2/2021, hai nước đã đạt thỏa thuận rút quân khỏi vùng hồ và ngừng hoạt động tuần tra.

Hồ Pangong. Ảnh: Kennyomg/WC
Tuy nhiên, theo thông tin của Sputnik, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu xây một cây cầu bắc qua hồ Pangong để rút gọn thời gian di chuyển tới các tiền đồn Ấn Độ ở bờ phía Nam của hồ.
Với cây cầu này, quân đội Trung Quốc hy vọng có thể ngăn quân đội Ấn Độ lặp lại "Chiến dịch Báo Tuyết" mà lực lượng này tiến hành hồi tháng 8/2020 để nắm giữ những điểm cao quan trọng ở bờ phía Nam hồ Pangong.
Nhờ "Chiến dịch Báo Tuyết", Ấn Độ đã tận dụng những điểm lợi thế như Black Top, Helmet Top, Rechin-la và Rezang-La của rặng Kailash để quan sát toàn bộ khu vực Pangong.
"Người Trung Quốc đã bị bất ngờ bởi hoạt động di chuyển và tập trung lực lượng chóng vánh (của Ấn Độ) ở bờ phía Nam hồ Pangong", một nguồn tin tiết lộ với The Print lý giải nguyên nhân ra đời của cây cầu.
"Có lẽ họ đã học được bài học và vì họ rất nhanh nhẹn khi tiến hành các biện pháp chữa cháy nên một số động thái đã được khởi động để đảm bảo đẩy nhanh hoạt động trong khu vực và đảm bảo họ có thể tăng cường hiện diện một cách đáng kể".
Quan chức giấu tên cho biết, sau khi cây cầu được hoàn thành, khoảng cách giữa Khurnak (bờ Bắc) và Rudok (bờ Nam) sẽ giảm xuống còn 40-50km từ khoảng cách 200km hiện tại. Hình ảnh vệ tinh cho thấy cây cầu đã gần hoàn thiện ở khu vực hẹp của hồ.
Không có cầu bắc qua hồ, quân đội Trung Quốc phải di chuyển một chặng dài hơi hơn để đến được bờ Nam hồ Pangong. Trung Quốc có một số đồn bốt quân sự gần Khurnak, bao gồm Nyagzu và Dambuguru.
Trung Quốc đã rút hơn 10.000 quân và hơn 300 xe tăng khỏi khu vực hồ Pangong sau thỏa thuận 10/02/2021.
Hồ Pangong nằm ở phía Đông Ladakh và được coi là "Những ngón tay" bởi rặng núi phía Bắc hồ Pangong vươn về phía hồ như lòng bàn tay với những nhánh lẻ như các ngón tay.
Ấn Độ nắm giữ khu vực 45km phía Tây của hồ, phần còn lại thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc. Cả hai nước đã ngừng tuần tra giữ khu vực Ngón tay 4 và Ngón tay 8 của hồ Pangong theo thỏa thuận 10/02/2021.
Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh chưa được xác nhận hồi tháng 10/2021 cho thấy lực lượng Trung Quốc vẫn còn hiện diện ở các khu vực Sirjap, pháo đài Khurnak và Nyagzu.
Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã khánh thành 27 con đường và cầu mới gần biên giới với Trung Quốc. Ông Singh cũng nói rằng: "Trong môi trường bất định hiện tại, không thể loại trừ khả năng xảy ra bất cứ kiểu xung đột nào".
Trước đó, hồi tháng 5/2020, Ấn Độ và Trung Quốc đã cáo buộc nhau xâm nhập dọc Đường Kiểm soát trên Thực tế.
Mặc dù trải qua 13 vòng đàm phán ở cấp tư lệnh quân đội kể từ tháng 6/2020, cả hai bên vẫn tăng cường lực lượng ở các vị trí của mình với hàng chục nghìn binh lính và phương tiện quân sự ở khu vực phía Tây LAC. Mãi tới tháng 2/2021, hai bên mới đạt thỏa thuận rút quân khỏi vùng hồ.
VietBF @ Sưu tầm