Hàng trăm công dân Trung Quốc tại Solomon đã mất nhà cửa sau vụ bạo loạn, theo thông tin của Đại sứ quán Trung Quốc tại nước này.
Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) dẫn lời Đại sứ quán Trung Quốc tại Solomon hôm 6/12 cho biết các cuộc bạo loạn ở quần đảo này đã khiến hàng trăm công dân Trung Quốc mất nhà cửa, trong bối cảnh Thủ tướng Solomon đang phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Đại sứ quán Trung Quốc cho biết họ đang điều phối các nguồn lực để hỗ trợ và cả sự giúp đỡ của cộng đồng người Hoa ở Solomon.
"Một số gia đình đã cho những người bị mất nhà cửa tá túc, một số người hào phóng quyên góp quần áo và các vật dụng khác", Đại sứ quán Trung Quốc cho biết.
Đại sứ quán Trung Quốc cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với nỗ lực ổn định tình trạng bất ổn của chính phủ của Thủ tướng Manasseh Sogavare.
Bắt đầu từ một cuộc biểu tình ôn hòa của đảo Malaita, đảo đông dân nhất của Solomon có tư tưởng ủng hộ quan hệ với đảo Đài Loan, tình hình đã nhanh chóng leo thang khi người biểu tình quá khích sử dụng vũ lực, đốt phá trong khuôn viên Quốc hội, khu phố người Hoa và đồn cảnh sát.
Những người biểu tình phản đối quyết định "dứt tình" với đảo Đài Loan và thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc của chính quyền Thủ tướng Sogavare sau chiến thắng năm 2019 của ông này.
Được biết, tại khu phố người Hoa đã xác nhận 4 người thiệt mạng, cửa hàng bị cướp phá và hàng chục tòa nhà bị đốt cháy. Cảnh sát địa phương đã phải sử dụng đạn cao su và hơi cay để giải tán đám đông quá khích.
Ngân hàng trung ương Solomon ước tính thiệt hại do các cuộc bạo động lên đến 67 triệu USD và mất hàng ngàn việc làm.
Thủ tướng Sogavare đã cáo buộc có "sự can thiệp của nước ngoài" trong các cuộc bạo loạn nhằm khiến ông mất chức, đồng thời chĩa mũi dùi vào Malaita.
Cơ quan ngoại giao Đài Loan đã phủ nhận việc có liên quan đến tình hình bất ổn ở Solomon.
Malaita là đảo đông dân nhất của Solomon, và người đứng đầu đảo này - Thủ hiến Daniel Suidani - là người ủng hộ Đài Loan và Mỹ.
Ông Suidani đã cấm các doanh nghiệp Trung Quốc đại lục kinh doanh tại đảo này và kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập.
Hôm 6/12, Thủ tướng Sogavare đã phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do thủ lĩnh đối lập Matthew Wale đề nghị - và nhận được 32 phiếu ủng hộ ông tiếp tục cầm quyền, 15 phiếu chống và 2 phiếu trắng.
Trong cuộc tranh luận căng thẳng kéo dài một ngày, ông Wale đã cáo buộc Thủ tướng Sogavare duy trì quyền lực bằng cách sử dụng tiền của Bắc Kinh.
Tuy nhiên, Thủ tướng Sogavare khẳng định rằng việc ông bị bãi nhiệm sẽ không giải quyết được tình trạng bạo loạn, vô pháp hiện nay ở Solomon, đồng thời cho biết các khoản tài trợ, đầu tư của Trung Quốc là điều rất cần thiết cho sự phát triển của Quần đảo Solomon.
VietBF @ Sưu tầm