Mỹ bất ngờ "nắn gân" Nga, nhưng Ukraine mới là kẻ nhận được cảnh báo?
|
|
Người Mỹ vừa có động thái "nắn gân" Nga nhưng cũng đồng thời cảnh báo Ukraine rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để "chiến".
Hôm 10/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken ra tuyên bố rằng ý định của Nga sau việc tập trung binh lực dọc theo biên giới phía đông của Ukraine là "không rõ ràng", nhưng Moscow sẽ phạm phải một "sai lầm nghiêm trọng" khi gây hấn với Ukraine.
"Chúng tôi không rõ ý định của Moscow, nhưng chúng tôi biết rõ chiến thuật của họ. Bất kỳ hành động leo thang hoặc gây hấn nào cũng sẽ nhận được sự chú ý đặc biệt của Mỹ".
Tuyên bố nói trên được ông Blinken đưa ra trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba.
Ông Blinken cũng gợi ý rằng Nga có thể cố gắng lặp lại những gì đã diễn ra trong Chiến tranh Donbass (2014-2015) nếu Kiev quyết tâm theo đuổi giải pháp quân sự đối với các thực thể thân Nga ở miền đông nước này:
"Mối quan tâm của chúng tôi là Nga có thể mắc sai lầm nghiêm trọng khi cố gắng tái lập những gì họ đã thực hiện vào năm 2014, khi họ tập trung lực lượng dọc biên giới, tiến vào lãnh thổ Ukraine có chủ quyền và tuyên bố sai rằng họ đã bị khiêu khích.
Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi hôm nay, mà tôi đã một lần nữa nhắc lại với Dmytro (Ngoại trưởng Ukraine Kuleba) chính xác là cam kết của chúng tôi đối với chủ quyền Ukraine - đối với độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của nước này.
Và cộng đồng quốc tế sẽ thấy rõ bất kỳ nỗ lực nào của Nga trong việc áp dụng các chiến thuật trước đây của họ".
Ông Kuleba cho biết ông đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ đối với đất nước của mình, nhưng ông cũng tiếp tục nêu khiếu nại của Ukraine về đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 mới hoàn thành giữa Nga và Đức.
Ông Blinken thì tỏ ra thận trọng hơn và lưu ý rằng Nga đã từng "vũ khí hóa" năng lượng trong quá khứ nhưng Mỹ sẽ chờ xem liệu Moscow có thực hiện tốt cam kết cung cấp thêm khí đốt cho châu Âu hay không trước khi đưa ra kết luận trong trường hợp này.
Vào tuần trước, Bộ Quốc phòng Ukraine cáo buộc khoảng 90.000 quân Nga đã được triển khai gần biên giới nước này. Trước đó vào tháng 5/2021, các quan chức Mỹ cho biết rằng có tới 80.000 quân Nga vẫn được triển khai tại khu vực sau khi Moscow tuyên bố rút một phần.
Còn theo nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh Châu Âu (EU) Josep Borrell, Moscow đã tích lũy hơn 150.000 quân ở khu vực biên giới Ukraine và ở bán đảo Crimea.
Thực ra là cảnh báo gửi tới Ukraine?
Theo Chuyên gia về Nga và Ukraine tại Tổ chức phân tích Carnegie, ông Andrew S. Weiss, Mỹ đang gửi cảnh báo tới chính Ukraine và phần còn lại của thế giới rằng Nga đang có động lực đáng kể để tiến hành can thiệp ở Ukraine:
"(Ông) Putin là bậc thầy trong việc gây sốc dây chuyền và khiến chúng ta (Phương Tây) mất thăng bằng.
Mạo hiểm tiến công Donbass, QĐ Ukraine sẽ vấp phải "điều bất ngờ" gì từ người Nga?
Ông ấy cũng muốn nhắc nhở chúng ta rằng ông ấy mới là bên nắm quyền tự do leo thang trong cuộc xung đột Ukraine và rằng ông ấy quan tâm đến vấn đề này hơn nhiều so với các nhà lãnh đạo Phương Tây.
Điều đó làm cho mọi thứ trở nên rất phức tạp".
Cần lưu ý rằng căng thẳng hiện tại ở miền đông Ukraine và Biển Đen diễn ra sau một giai đoạn tương đối êm dịu trong quan hệ Nga-Mỹ, trong đó Washington đã tìm cách thoát khỏi một chu kỳ leo thang đối đầu với Điện Kremlin và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác với Nga.
Theo nhà báo Michael Crowley của tờ The New York Times, có vẻ như các quan chức dưới quyền Tổng thống Mỹ Biden đang cố gắng xoa dịu, chứ không phải là châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mới ở Ukraine.
Tuần trước Giám đốc CIA William J. Burns đã đến Moscow để tham gia cuộc họp bất thường với các quan chức Điện Kremlin.
Tất cả những tín hiệu và thông điệp nói trên cho thấy ngay cả người Mỹ cũng nghĩ rằng việc nổ ra một cuộc chiến mới ở miền đông hoặc thậm chí là toàn bộ lãnh thổ Ukraine vào lúc này có vẻ không "hợp thời".
VietBF @ Sưu tầm
|
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
|
Release: 11-12-2021
Reputation: 158533
|
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|