11/7
Trong một cuộc phỏng vấn, thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hoan nghênh các dấu hiệu gia tăng tương tác của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Bà Ardern sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào tuần tới với các nhà lãnh đạo từ châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Cộng và Nhật Bản, để thảo luận về cách khu vực này có thể phục hồi sau đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế theo sau.
Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày mai Chủ nhật trên mạng NBC của Hoa Kỳ, bà Ardern cho biết dưới thời Tổng thống Joe Biden, Hoa Kỳ có “một vai trò rất quan trọng” đối với các mối quan hệ chiến lược về quốc phòng, kinh tế và thương mại trong khu vực. Bà Ardern nhắc lại quan điểm của chính phủ rằng New Zealand sẽ theo đuổi chính sách “liêm chính” với Trung Cộng.
New Zealand có quan hệ thương mại chính với Trung Cộng và từ lâu đã được Bắc Kinh ca ngợi là hình mẫu trong quan hệ với các nước phương Tây. Mối quan hệ giữa Úc và Trung Cộng suy thoái rõ rệt kể từ năm 2018, khi Canberra cấm Huawei Technologies khỏi mạng băng thông rộng 5G mới của họ.
Quan hệ của hai bên căng thẳng hơn nữa vào năm ngoái khi Úc kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch coronavirus, lần đầu tiên được báo cáo ở miền Trung Trung Cộng vào năm 2019. Trung Cộng đáp trả bằng cách áp thuế lên các mặt hàng của Úc, bao gồm rượu vang và lúa mạch, và hạn chế nhập cảng thịt bò, than và nho Úc. Hoa Kỳ gọi những hành động này là “cưỡng bức kinh tế”.