Binh sĩ Quân đội Belarus bị cáo buộc đã sử dụng vũ khí đe dọa lực lượng biên phòng Ba Lan khi đang cố gắng di chuyển một nhóm người nhập cư trái phép qua biên giới.
Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 6/11 vừa phát đi thông báo về tình hình đang diễn biến ngày càng tồi tệ hơn ở biên giới với Belarus do một lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp gây nên.
Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, binh sĩ Quân đội Belarus đã sử dụng vũ khí đe dọa lực lượng biên phòng Ba Lan khi họ đang cố gắng di chuyển một nhóm lớn người nhập cư trái phép qua biên giới.
Vụ việc xảy ra vào ngày 3/11 vừa qua khi biên phòng Ba Lan phát hiện một nhóm khoảng 250 người di cư bất hợp pháp đang cố gắng vượt biên. Họ được hộ tống bởi lực lượng an ninh Belarus.
Bộ Quốc phòng Ba Lan viết trên Twitter: “Những người lính Belarus đang dẫn giải họ và đe dọa sẽ nổ súng vào binh sĩ của chúng tôi”.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết leo thang căng thẳng đã tránh được nhờ sự kiên nhẫn của lực lượng biên phòng phía Ba Lan.
“Hành động của binh lính Belarus trông giống như một toan tính làm leo thang tình hình nhưng cũng có thể là một nỗ lực để che giấu sự thật rằng một nhóm người di cư đã tiến vào lãnh thổ của nước Cộng hòa Ba Lan,” Bộ Quốc phòng Ba Lan cho hay.
Minsk luôn phủ nhận vai trò của mình trong các hoạt động chuyển người di cư đến Ba Lan.
“Belarus chưa bao giờ khiêu khích và không có ý định kích động các vụ việc ở biên giới. Các cuộc chạy trốn nhân tạo được tổ chức với mục đích tạo ra hình ảnh thù địch với Belarus trước công chúng”, Bộ Ngoại giao Belarus cho biết.
Cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới các nước EU và Belarus bắt đầu bùng phát sau khi Liên minh châu Âu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Minsk vì vụ ép máy bay của hãng hàng không Ryanair chở theo cựu tổng biên tập kênh Telegram Nexta Roman Protasevich hạ cánh.
Tổng thống Lukashenko sau đó nói rằng Belarus sẽ không còn giúp các nước phương Tây kiểm soát tình trạng di cư bất hợp pháp tại biên giới của mình.
Trong khi đó, các nhà chức trách Ba Lan cáo buộc phía Belarus đã tạo ra cuộc khủng hoảng di cư. Ba Lan và Lithuania áp đặt tình trạng khẩn cấp do dòng người tị nạn ngày càng tăng.
Các nhà chức trách Litva đã quyết định bắt đầu xây dựng một bức tường ở biên giới với Belarus. Latvia cũng tuyên bố tăng cường kiểm soát biên giới.
Tháng 10/2021, trả lời câu hỏi của kênh truyền hình CNN về việc liệu ông có đang sử dụng người di cư để trả thù cho các lệnh trừng phạt của EU hay không, Tổng thống Lukashenko không ngần ngại nói rằng “chỉ những người yếu đuối mới tính tới chuyện trả thù”.
“Xin lỗi vì sự thiếu khiêm tốn nhưng tôi không coi mình là kẻ yếu. Tôi không coi đó là điều cần làm để trả thù Liên minh châu Âu”, ông Lukashenko tuyên bố.
VietBF @ Sưu tầm