10/16
Tin từ HỒNG KÔNG – Vào hôm thứ Sáu (15/10), một công ty luật của Hoa Kỳ cho biết họ rút lại việc giúp một trường đại học Hồng Kông dỡ bỏ bức tượng vinh danh những người biểu tình bị sát hại ở Quảng trường Thiên An Môn, sau khi vai trò của công ty này kích động sự lên án từ các nhóm nhân quyền và các chính trị gia Hoa Kỳ.
Tác phẩm điêu khắc bằng đồng cao 26 foot (8 mét) đã được trưng bày tại Đại học Hồng Kông trong hơn hai thập niên. Bức tượng này mô tả hàng chục thi thể rách nát và biến dạng tượng trưng cho những người bị sát hại trong cuộc đàn áp nhằm vào các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn của Trung Cộng vào năm 1989.
Công ty luật Mayer Brown, trước đó từng mô tả sự việc này là một “vấn đề liên quan đến bất động sản”, tuyên bố vào hôm thứ Sáu rằng họ “sẽ không đại diện cho khách hàng lâu năm của họ (trường đại học) trong vấn đề này”. Công ty luật này, một trong những công ty luật lớn nhất của Hoa Kỳ, lâm vào tình thế khó khăn giữa sự phẫn nộ của công chúng quốc tế và sự nhạy cảm của hoạt động kinh doanh ở Trung Cộng.
Tác phẩm điêu khắc “Pillar of Shame” là một trong số ít những biểu tượng công cộng còn sót lại của sự kiện Thiên An Môn, vốn là một chủ đề cấm kỵ ở Trung Cộng đại lục và không thể được tưởng niệm công khai ở đó. Nhà điêu khắc người Đan Mạch cho một nhóm xã hội dân sự Hồng Kông mượn bức tượng này vô thời hạn. Vào tháng trước, nhóm này giải thế với một số thành viên bị cáo buộc các tội an ninh quốc gia