Theo thông tin từ các nhà chức trách cho rằng vụ đổ máu tại nhà tù Litoral ở thành phố ven biển Guayaquil là do các băng nhóm có liên hệ với các băng đảng ma túy Mexico muốn tranh giành quyền kiểm soát trại giam, với hàng loạt những vụ đụng độ băng đảng đẫm máu trong nhà tù ở Ecuador đã làm 116 người chết và 80 bị thương.
Cảnh sát gọi đây là vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử Ecuador, hãng AP đưa tin. Các quan chức cho biết hôm 29/9 rằng, có ít nhất 5 trong số những người chết đã bị chặt đầu.

Ảnh: AP
Tổng thống Guillermo Lassop đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong hệ thống nhà tù của Ecuador, cho phép chính phủ huy động cảnh sát và binh lính.
Các nhà chức trách cho rằng vụ đổ máu hôm 28/9 tại nhà tù Litoral ở thành phố ven biển Guayaquil là do các băng nhóm có liên hệ với các băng đảng ma túy Mexico muốn tranh giành quyền kiểm soát trại giam.
Ông Lasso cho biết tại một cuộc họp báo rằng những gì đang diễn ra trong nhà tù Guayaquil là "tồi tệ và thật đáng buồn" và hiện tại ông thể đảm bảo rằng các nhà chức trách đã giành lại quyền kiểm soát. "Thật đáng tiếc khi các nhà tù đang bị các băng nhóm tội phạm biến thành nơi tranh chấp quyền lực," ông cho hay, cũng nói thêm rằng ông sẽ kiên quyết hành động để giành lại quyền kiểm soát nhà tù Litoral và ngăn tình trạng bạo lực lan rộng.
TÌM THẤY THI THỂ TRONG ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC
Hình ảnh hiện trường như một bãi chiến trường. Các quan chức cho biết, cuộc giao tranh diễn ra với súng, dao và bom. Trước đó, chỉ huy cảnh sát khu vực Fausto Buenaño cho hay, các thi thể được tìm thấy trong đường ống dẫn nước của nhà tủ.
Bên ngoài nhà tủ, thân nhân của các tù nhân vô cùng đau đớn trước sự việc, một số người mô tả cho các phóng viên về sự tàn ác mà những người thân của họ phải trải qua, một số người bị giết, bị chặt đầu, phân xác.

Thân nhân của tù nhân bên ngoài nhà tù. Ảnh: Reuters
Cựu Chủ tịch Hội đồng Phục hồi Quốc gia của Ecuador Ledy Zúñiga cho biết: "Trong lịch sử của đất nước, chưa có một vụ việc nào tương tự hay thậm chí là gần giống như vụ việc lần này."
Đại tá Mario Pazmiño, cựu giám đốc tình báo quân sự Ecuador cho biết, cuộc giao tranh đẫm máu cho thấy tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã xâm nhập vào các nhà tù Ecuador.
"Chúng muốn gieo rắc nỗi sợ hãi," ông nói với hãng tin AP hôm 29/9, thúc giục chính chủ tạm thời nhượng quyền kiểm soát các nhà tù cho Cảnh sát Quốc gia. Ông nói thêm: "Càng giết người bạo lực, chúng càng đạt được mục tiêu kiểm soát."
Tổng thống Ecuador nói rằng, các khu vực chăm sóc đã được thiết lập cho thân nhân của các tù nhân với thức ăn và hỗ trợ về tâm lý. Ông bổ sung rằng, một chương trình trị giá 24 triệu USD để xử lý các vấn đề trong nhà tù của đất nước sẽ được đẩy nhanh, bắt đầu với các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ tại nhà tù Litoral.