Tướng Milley cho biết, mặc dù các quan chức Mỹ vẫn đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến ở Afghanistan, giới lãnh đạo quân đội Mỹ đã thấy rõ các rào cản trước mắt.
Ngày 30/8, đúng 1 ngày trước hạn chót, Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan, kết thúc sự hiện diện quân sự kéo dài gần 20 năm tại Afghanista, đồng thời cũng làm dấy lên lo ngại về tương lai của quốc gia Trung Á này.
Hôm 4/9, Tướng Mỹ Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã thừa nhận với Fox News rằng tình hình tại Afghanistan hiện rất mong manh và có nguy cơ sớm nổ ra nội chiến, mở đường cho sự trỗi dậy của al-Qaeda.
Cụ thể, khi phóng viên đặt câu hỏi rằng sau khi cuộc rút quân chính thức kết thúc, liệu nước Mỹ hiện nay đã an toàn hay chưa, Tướng Milley thừa nhận rằng ông chưa thể đưa ra nhận định vì Afghanistan hiện vẫn chưa đi trên con đường hòa bình.
"Quân đội Mỹ tính toán rằng Afghanistan đang có những yếu tố có thể gây ra một cuộc nội chiến", Tướng Milley nói. "Tôi không biết liệu Taliban có thể củng cố quyền lực và thiết lập chính quyền hay không."
"Tôi cho rằng nguy cơ nổ ra nội chiến quy mô lớn hơn ở Afghanistan là rất cao, và điều đó có thể mở đường cho al-Qaeda trỗi dậy hoặc IS và vô số các nhóm khủng bố khác được đà lấn tới", ông nói thêm.
Tướng Milley cho biết, mặc dù các quan chức Mỹ vẫn đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến ở Afghanistan, giới lãnh đạo quân đội Mỹ đã thấy rõ các rào cản trước mắt. Mỹ sẽ tiếp tục khai thác các nguồn thu thập thông tin tình báo và an ninh của mình, và lựa chọn không kích vẫn ở trên bàn, như Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố trước đây.
Taliban và phe kháng chiến giao tranh ác liệt
Taliban đã chính thức giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày 15/8 vừa qua, nhưng vẫn chưa chiếm được thung lũng Panjshir nằm ở phía Bắc thủ đô Kabul - hiện là "pháo đài" của phe kháng chiến.
Ngày 4/9, Taliban và lực lượng kháng chiến đã giao tranh ác liệt, cả 2 phe đều tuyên bố đã thắng nhưng không đưa ra bằng chứng thuyết phục cho tuyên bố của mình.
Người phát ngôn Taliban Bilal Karimi nói rằng lực lượng của họ đã chiếm các huyện Khinj và Unabah, kiểm soát 4 trong số 7 huyện của tỉnh Panjshir và đang tiến về khu vực trung tâm của tỉnh.
Trong khi đó, Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRF) lại tuyên bố họ đã bao vây y "hàng nghìn kẻ khủng bố" ở đèo Khawak, và các chiến binh Taliban phải bỏ lại phương tiện và trang thiết bị trong khu vực Dashte Rewak.
NRF cũng cho biết hiện giữa 2 phe đang diễn ra "các cuộc đụng độ ác liệt" tại thành trì Panjshir. Phe kháng chiến tuyên bố đã tiêu diệt khoảng 600 tay súng Taliban tại Panjshir hôm 4/9; 1.000 tay súng khác bị bắt giữ hoặc đầu hàng.
VietBF @ Sưu tầm