"Theo công lý kiểu Taliban, những tên trộm sẽ bị chặt đứt tay", thông tin trên Twitter viết.
Theo New York Post, một số hình ảnh đáng sợ mới đây đã được đăng tải trên Twitter cho thấy hai người đàn ông đang bị dẫn qua một con phố ở Afghanistan với khuôn mặt đen xì và bị kéo dây thừng quanh cổ.
Bilal Sarwary, một trong những nhà báo hàng đầu của Afghanistan, viết trên Twitter: "Taliban đã buộc tội những người đàn ông này hành vi trộm cắp, Taliban bôi đen khuôn mặt của họ để lăng mạ".
Các bức ảnh cho thấy hai người đàn ông không rõ danh tính bị bao vây bởi một đám đông những người đàn ông khác được trang bị vũ khí, nhiều người đấm vào không khí để ăn mừng trong khi một số khác cầm súng trường vung lên cao.
Khuôn mặt của những người đàn ông đều bị bôi đen hoàn toàn bởi một chất nhìn giống như hắc ín và cả hai đều có dây buộc chặt quanh cổ. Ít nhất một người trong đám đông cầm dây để kéo hai người này.
"Đây là những gì diễn ra sau buổi cầu nguyện hôm 12/8 tại thành phố Herat," ông Sarwary viết. Một đoạn video về cuộc diễu hành cho thấy hàng chục người được cho là nhóm ủng hộ Taliban đã diễu hành cùng với những người bị cáo buộc trộm cắp.
"Theo công lý kiểu Taliban, những tên trộm sẽ bị chặt đứt tay".
Một người bình luận viết: "Đây là hành vi như thời trung cổ và thật man rợ. Tôi không thể tin rằng điều này đang xảy ra vào thời hiện đại. Tôi đã bật khóc".
Cảnh tượng này được ghi nhận giữa lúc Herat, một thành phố có khoảng 600.000 dân gần biên giới với Iran, bị bỏ lại như một "thị trấn ma". Người dân đa số đã rời đi hoặc đang trốn trong nhà của họ.
Theo New York Post, Taliban thường áp đặt các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm ném đá những kẻ tình nghi ngoại tình và thực hiện các vụ hành quyết công khai. Người dân lo sợ nhóm vũ trang này sẽ lại áp dụng luật Shariah như trong quá khứ. Trong giai đoạn cai trị trước đây của Taliban, từ năm 1996 tới năm 2001, nhóm này không cho phép phụ nữ làm việc và thi hành các hình phạt khắc nghiệt như quất roi và treo cổ.
Dưới chế độ Taliban, phụ nữ là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Nhiều phụ nữ bị hãm hiếp và ép buộc trong cuộc hôn nhân sắp đặt, cũng như bị cấm đi làm hoặc đi học và buộc phải phục tùng nam giới.
VietBF @ Sưu tầm