Theo như trong thời đại ngày nay, trước các cuộc tấn công công nghệ cao của đối phương, khí tài tác chiến điện tử của tàu chiến có thể còn quan trọng hơn cả các loại vũ khí vật lý của nó bao gồm tên lửa và hải pháo. Thì hóa ra người Mỹ không ngồi yên, họ đã nhanh chóng ra phương án ứng phó trước các mối đe dọa mới đối với các tàu sân bay - tài sản đáng giá nhất của Hải quân Hoa Kỳ.
Khí tài bí ẩn trên tàu sân bay Mỹ
Trong thời đại ngày nay, trước các cuộc tấn công công nghệ cao của đối phương, khí tài tác chiến điện tử của tàu chiến có thể còn quan trọng hơn cả các loại vũ khí vật lý của nó bao gồm tên lửa và hải pháo.
Với việc các "kẻ địch tiềm tàng" của Mỹ đang nỗ lực hơn bao giờ hết để tạo ra các loại vũ khí có thể khiến tàu sân bay - tài sản đáng giá nhất của Hải quân Mỹ gặp nguy hiểm, các hệ thống có khả năng "tiêu diệt mềm" thông qua tác chiến điện tử đang được tăng cường nhanh chóng.
Một số hệ thống mới và vẫn còn rất mơ hồ về khả năng của chúng đã xuất hiện trên các tuần dương hạm và khu trục hạm của Mỹ trong những năm gần đây.
Giờ đây, đã có bằng chứng về một hệ thống mới đã xuất hiện trên 2 tàu sân bay USS Carl Vinsonvà USS Abraham Lincoln - cả hai đều vừa ra khơi ở Thái Bình Dương.

Khí tài tác chiến điện tử mới trên các tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ (Nguồn: The War Zone).
Hệ thống được đề cập được gắn tại ba vị trí xung quanh chu vi của tàu sân bay lớp Nimitz để "phủ sóng" một khu vực gần như là hình cầu xung quanh con tàu, giống như các hệ thống phòng thủ khác của tàu sân bay.
3 khí tài ở các vị trí trên thân tàu và trên đảo chỉ huy được đặt trên một bệ đỡ và dường như có thể xoay quanh trục.
Cần lưu ý rằng các tàu sân bay lớp Nimitz đã có các biến thể của Chương trình Cải tiến Tác chiến Điện tử Bề mặt (SEWIP) AN/SLQ-32 và một số trong số chúng cũng đã được trang bị hệ thống AN/SLQ-59.
Vậy hệ thống bí mật này được kỳ vọng để làm gì?

Vị trí của 3 khí tài tác chiến điện tử mới trên các tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ (Nguồn: The War Zone).
Đặt "dấu chấm hết" cho mối nguy từ UAV và tên lửa?
Theo nhà phân tích Tyler Godoway của The War Zone, các khí tài nói trên có thể là các radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) - có khả năng được điều chỉnh từ một hệ thống có sẵn như radar của máy bay chiến đấu.
Các radar này có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mối đe dọa (Máy bay không người lái - UAV hoặc tên lửa hành trình) đang tiếp cận tàu sân bay bằng cách sử dụng tần số vô tuyến hoặc máy phân tích phổ RF để phân tích của tín hiệu điều khiển mối đe dọa.
Căn cứ vào việc hệ thống SEWIP AN/SLQ-32 Block III mới có khả năng sử dụng radar AESA cho khả năng khác bao gồm radar (phóng không - quét bề mặt) hoặc một "nút liên lạc", nhà phân tích Tyler Godoway cũng cho rằng hệ thống mới cũng có thể có các ứng dụng phụ.
Nó bao gồm các cuộc tấn công bằng chế áp điện tử hoặc gây nhiễu tên lửa chống hạm đang bay tới.
Cần lưu ý rằng hệ thống bí ẩn này là cần một số nâng cấp lớn, đòi hỏi những sửa đổi đáng kể đối với các tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Chính vì vậy, dù hệ thống này mang lại khả năng gì, nó rõ ràng là một bổ sung mới và quan trọng cho các tàu sân bay.