Phiên tòa xét xử CFO Huawei tiếp tục căng thẳng trước các cáo buộc mới của luật sư phía bà Mạnh Vãn Châu.
Mới đây, luật sư Richard Peck của CFO Huawei Mạnh Vãn Châu đã cáo buộc cựu tổng thống Mỹ Donald Trump từng muốn sử dụng sự tự do của bà Mạnh nhằm làm điều kiện để trao đổi trong các cuộc thương thảo giữa Mỹ và Trung Quốc.
Nói với Phó Chánh án Heather Holmes tại Tòa án Tối cao British Columbia, ông Richard Peck nói việc dẫn độ là "trái ngược với các giá trị và pháp quyền của Canada". Trong khi đó, các luật sư của chính phủ Canada đại diện cho Mỹ trong vụ án cho rằng bà Mạnh đã không chứng minh được hành động sai trái của Mỹ.
Một luật sư khác của bà Mạnh mô tả cuộc sống của "công chúa Huawei" đã thay đổi mãi mãi sau vụ bắt giữ, nói rằng hình ảnh của bà đã bị lăng mạ trên toàn cầu và buộc phải sống trong những điều kiện bảo lãnh "tồi tệ" giống như một án tù treo, bị buộc phải xa chồng và bốn đứa con.
Bà Mạnh Vãn Châu là giám đốc tài chính (CFO) của Huawei và là con gái của người sáng lập công ty Nhậm Chính Phi.
Mỹ muốn bà Mạnh phải hầu tòa ở New York vì cáo buộc lừa đảo ngân hàng HSBC bằng cách nói dối về các giao dịch kinh doanh của Huawei ở Iran, do đó khiến ngân hàng này có nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tehran. Bà Mạnh đã phủ nhận các cáo buộc.
Các cáo buộc tập trung vào một bài thuyết trình PowerPoint mà bà Mạnh đã thực hiện với một nhân viên ngân hàng HSBC tại một phòng trà ở Hồng Kông vào năm 2013.
Luật sư Peck nói với tòa rằng chính phủ Canada đã nhiều lần viện dẫn "pháp quyền" để biện minh cho quá trình dẫn độ.
Nhưng ông cho rằng Mỹ đã thực hiện một loạt các vi phạm gây tổn hại đến quyền, "giá trị và phẩm giá" của bà Mạnh. Những vi phạm này là "không thể chấp nhận được và gây tổn hại đến tính toàn vẹn của chúng tôi".
Ông Peck nhắc tới các bình luận của ông Trump trong những ngày sau khi bà Mạnh bị bắt vào ngày 1/12/2018, rằng ông Trump sẽ can thiệp vào trường hợp bà Mạnh Vãn Châu nếu việc này giúp ông giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại của Mỹ với Trung Quốc.
"Đây chính là định nghĩa của việc 'tống tiền'," ông Peck nói. "Đó là những gì chúng tôi đang giải quyết ở đây."
Trump đã tiết lộ "ý định rõ ràng" về việc thảo luận về trường hợp của bà Mạnh với Canada. Ông Peck nói rằng điều này là "sự xúc phạm sâu sắc đến pháp quyền", bao gồm cả tính toàn vẹn của quá trình dẫn độ và sự phân lập quyền lực.
"Ý định rõ ràng của ông ta… là sẽ hành động khi đến thời điểm thích hợp, tức là biến bà Mạnh thành một con bài mặc cả và biến sự tự do của bà ấy thành một phần của thỏa thuận kinh tế".
5 năm sau cuộc họp tại quán trà, bà Mạnh và Huawei đã bị buộc tội theo một bản cáo trạng được công bố ở New York. Nhưng cơ sở cho các cáo buộc là một cuộc họp "được tiến hành ở nước ngoài, bởi các công dân nước ngoài, đại diện cho các tổ chức nước ngoài", ông Peck nói và cho rằng mối liên hệ giữa sự kiện này với Mỹ là "rõ ràng là không lớn một chút nào".
Ông nói rằng không có thiệt hại kinh tế nào từng xuất hiện. "Ngày hôm đó, cuộc đời bà ấy đã thay đổi mãi mãi. Bà ấy phải ngồi tù 11 ngày và phải chịu các điều kiện bảo lãnh khắc nghiệt trong 32 tháng và mất đi quyền con người trong những năm tháng này".
VietBF @ Sưu tầm