8/6
Tin từ BOSTON — Các công tố viên liên bang cho biết, một phụ nữ gốc Việt tại tiểu bang Massachusetts vào hôm thứ Ba đã nhận tội sử dụng danh tính bị đánh cắp để lừa đảo lấy hơn 250,000 Mỹ Kim tiền trợ cấp thất nghiệp trong đại dịch COVID-19.
Theo một tuyên bố từ văn phòng biện lý Hoa Kỳ, Lilly Nguyễn, 24 tuổi, cự ngụ tại Stoneham, đã nhận tội tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Boston về tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện thoại và hành vi trộm cắp danh tính.
Theo các công tố viên, Lilly Nguyễn đã tham gia vào một âm mưu gian lận đệ trình đơn xin Trợ cấp Thất nghiệp Đại dịch bằng cách sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp của những người khác. Cuộc điều tra đã liên kết mối quan hệ của Lilly Nguyễn với một đồng phạm bị cáo buộc chiếm hơn 250,000 Mỹ Kim tiền bồi thường thất nghiệp trong khoảng thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 12/2020.
Chương trình cứu trợ của liên bang được đưa ra nhằm cung cấp trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho những người không đủ điều kiện nhận các loại trợ cấp thất nghiệp khác, bao gồm cả những người lao động tự do, lao động theo hợp đồng độc lập và nhân viên làm việc theo dự án, thời vụ. Lilly Nguyễn phải đối mặt với án tù 22 năm tại phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 12 sắp tới.