Theo như tính cho đến nay cựu tổng thống Donald Trump luôn từ chối công bố hồ sơ khai thuế, khiến một quyết định từ Bộ Tư Pháp Mỹ hôm 30/07/2021 ra lệnh cho hồ sơ thuế của nhà tỷ phú địa ốc New York này phải được chuyển đến một ủy ban điều tra của Hạ Viện. là một vố đau đối với cựu lãnh đạo Hoa Kỳ.

Ảnh minh họa: Cựu tổng thống Donald Trump phát biểu trong đại hội thường niên của phe bảo thủ Mỹ (CPAC) ngày 28/02/2021 tại Orlando, Florida (Hoa Kỳ). AP - John Raoux
“Ông luôn huy động mọi phương tiện có trong tay để ngăn chận việc công bố những tài liệu về thuế khóa. Những phương tiện đó có thể là quyền miễn trừ tư pháp đối với tổng thống, hay nhân danh nguyên tắc tam quyền phân lập. Donald Trump cũng đã từng lôi kéo Tối Cao Pháp Viện vào vụ này.
Ông Trump là vị tổng thống duy nhất từ thập niên 1970 tới nay từ chối công bố các tờ khai thuế. Sự thiếu minh bạch nói trên đã thúc đẩy một ủy ban tại Hạ Viện đặt dưới sự điều hành một dân biểu bên đảng Dân Chủ, đòi mở điều tra về tình trạng tài chính của ông Trump, điều tra về khả năng đã có một số xung đột về lợi ích.
Chính quyền Biden vừa yêu cầu bên Ngân Khố cung cấp những tài liệu như đòi hỏi của ủy ban điều tra tại Hạ Viện. Đấy chủ yếu là hồ sơ liên quan đến giai đoạn từ 2010 đến 2018.
Song song với sự kiện vừa được thông báo hôm qua, thì tòa án New York cũng đang mở điều tra về các hoạt động tài chính của cựu tổng thống Mỹ. Trên mặt trận này, ông Trump cũng đã tìm cách gây trở ngại nhưng đã không thành.
Chủ tịch Hạ Viện bà Nancy Pelosi đã hoan nghênh quyết định của bộ Tư Pháp, mà theo bà là một ‘thắng lợi của nhà nước pháp quyền’”.