Theo như trong cuộc họp báo tại thủ đô Port-au-Prince hôm 8/7, Cảnh sát trưởng Haiti Leon Charles xác nhận 28 người liên quan đến vụ ám sát, trong đó có 2 người Mỹ gốc Haiti và 26 người còn lại có quốc tịch Colombia. Bởi hai nghi phạm người Mỹ gốc Haiti đã bị bắt giữ vì liên quan tới vụ ám sát tổng thống Haiti. Ngoài ra, còn có nhiều nghi phạm khác người Colombia.
Hai công dân Mỹ nằm trong số hơn 10 nghi phạm bị bắt ở Haiti có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise - một quan chức hàng đầu của chính phủ Haiti cho biết hôm 8/7 (giờ địa phương).
Trả lời CNN, Bộ trưởng Mathias Pierre cho rằng 2 công dân Mỹ được cho là có liên quan đến vụ tấn công hôm 7/7. Ông Pierre xác định những người đàn ông này là James Solages và Joseph Vincent, cả hai đều là người Mỹ gốc Haiti.
Quốc tịch của các nghi phạm ám sát tổng thống Haiti
Trong cuộc họp báo tại thủ đô Port-au-Prince hôm 8/7, Cảnh sát trưởng Haiti Leon Charles xác nhận 28 người liên quan đến vụ ám sát, trong đó có 2 người Mỹ gốc Haiti và 26 người còn lại có quốc tịch Colombia.
17 người đã bị bắt, ông Charles nói. Cảnh sát Haiti hiện đang truy lùng thêm ít nhất 8 người nữa.


Hơn 10 nghi phạm ám sát tổng thống Haiti đã bị bắt giữ. Ảnh: CNN
Riêng hôm 7/7, Bộ Quốc phòng Colombia thông báo ít nhất 6 kẻ tham gia vụ ám sát là cựu thành viên của Quân đội Colombia.
Trong một tuyên bố bằng video, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Diego Molano cho biết Interpol đã yêu cầu cung cấp thông tin từ chính phủ Colombia và Cảnh sát Quốc gia về các hung thủ. "Thông tin sơ bộ cho thấy rằng họ là công dân Colombia, là cựu thành viên Quân đội Quốc gia", ông Molano nói.
Bộ trưởng Molano cũng cam kết Bogota sẽ hợp tác trong cuộc điều tra.
2 nghi phạm bị tiêu diệt trong chiến dịch của Cảnh sát Haiti là các cựu binh sĩ từ Quân đội Colombia, và 4 người khác bị Cảnh sát Haiti bắt giữ là những quân nhân đã nghỉ hưu.
Đại sứ Haiti tại Mỹ, Bocchit Edmond, mô tả các nghi phạm là "lính đánh thuê" nước ngoài và nói rằng ông tin rằng họ đã nhận được sự hỗ trợ từ "tay trong" người Haiti. Dù vậy, nhiều chi tiết về vụ tấn công vẫn chưa được công bố.
Cảnh sát Quốc gia Haiti đã yêu cầu hỗ trợ điều tra và Mỹ đang đáp ứng yêu cầu này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên. Ông Price cho biết tình hình đang "tiến triển nhanh chóng."
Ông Moise bị sát hại giữa lúc tình trạng bạo lực cực đoan ở thủ đô Port-au-Prince đã cướp đi sinh mạng của nhiều công dân trong những tuần gần đây. Haiti đã phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn chính trị, cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng và dịch bệnh Covid-19 ngày càng trầm trọng.
Vụ ám sát cũng để lại một khoảng trống quyền lực lớn ở Haiti và hiện tại có tới hai người đồng thời tuyên bố là thủ tướng hợp pháp của đất nước.
Ông Joseph đã tuyên bố đóng cửa biên giới và áp đặt thiết quân luật.
Cựu Thủ tướng Laurent Lamothe cho biết ông Moise đã bị bắn 16 phát đạn. Nói với CNN, Lamothe cho biết ông đang kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về vụ ám sát.
Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise đã bị thương trong vụ tấn công và đã được đưa đến bệnh viện ở Miami để điều trị.