Chuyên gia Stephen Griffin cho biết, để đối phó với các chủng virus Covid-19 đột biến có khả năng lây nhiễm cao, chúng ta phải dựa vào các hành động ngăn chặn ở cấp độ cao hơn.
Dưới con mắt của các chuyên gia, để đối phó với biến thể Delta, suy nghĩ của hầu hết các quốc gia hy vọng vào vắc xin vẫn còn quá bất cẩn.
Theo chuyên gia Stephen Griffin, một nhà virus học tại Đại học Leeds, Vương quốc Anh cho rằng: "Đặt tất cả kỳ vọng vào vắc xin và nghĩ rằng đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng có thể giải quyết vấn đề. Bản thân ý tưởng này đã rất có vấn đề".
"Để đối phó với các chủng virus Covid-19 đột biến có khả năng lây nhiễm cao, chúng ta phải dựa vào các hành động ngăn chặn ở cấp độ cao hơn.
Chúng ta nên thực hiện một chiến lược chính một cách đầy đủ, làm tốt, làm đến nơi đến chốn thay vì chỉ làm một nửa.
Ông cho rằng, tình huống lý tưởng là khi các chủng đột biến chưa xâm nhập vào, chưa tấn công bằng các ca nhiễm, thì hãy nhanh chóng giúp người dân tiêm vắc xin xong, để dù có bùng phát một đợt lây nhiễm trên diện rộng thì cũng đủ số lượng kháng thể cho người dân.
Chuyên gia Griffin cũng cho rằng, ngoài việc hoàn thành việc tiêm chủng càng sớm càng tốt thì việc tiêm phòng cho trẻ em còn cấp thiết hơn.
Ngoài ra, "Trong khi tiếp tục tăng cường tiêm phòng vắc xin, mỗi người đều không được xem nhẹ các giải pháp phòng dịch khác. Đồng thời không ngừng khống chế số lượng các ca nhiễm Covid-19 để ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch".
Điều này có nghĩa rằng, cùng với việc thúc đẩy nhanh việc tiêm vắc xin cho người dân, tiêm thêm các đối tượng là trẻ em từ 16 tuổi trở lên, còn phải tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch hiện có, đồng thời giảm tối đa các ca mắc mới.
Cả Pfizer và Moderna đều có các thử nghiệm kiểm tra riêng đối với trẻ nhỏ và dữ liệu về khả năng bảo vệ lần lượt là 96% và gần 100%.
Hiện chỉ có một số nước như Israel và Mỹ tiêm vắc xin cho trẻ em dưới 18 tuổi.
Nhà dịch tễ học nhi khoa người Mỹ Wassim Ballan cho biết, nguyên tắc hoạt động của hai loại vắc xin này là tương tự nhau, và khuyến cáo các bậc cha mẹ không cần chọn loại nào. Nếu có vắc xin, hãy đưa trẻ đi tiêm phòng càng sớm càng tốt.
VietBF @ Sưu tầm