Theo như trong một phán quyết của TCPV, Thẩm Phán Elena Kagan viết rằng cảnh sát không được quyền vô nhà ông này mà không có trát tòa vì lỗi vi phạm nhỏ nhặt như vậy, vì vậy vào hôm Thứ Tư, 23 Tháng Sáu vừa qua, Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Hoa Kỳ thống nhất phán quyết rằng không phải lúc nào cảnh sát cũng được vô nhà mà không trát tòa khi truy đuổi một người nào đó vì tội nhẹ.
TCPV trả vụ này lại cho tòa cấp dưới quyết định liệu cảnh sát vi phạm hay không quyền của một ông ở California bị cảnh sát đuổi theo đến tận bên trong garage nhà ông vì nghi “mở nhạc quá lớn trong lúc lái trên xa lộ hai làn đường vào ban đêm.”

Phán quyết của TCPV liên quan vụ một cư dân California bị cảnh sát đuổi theo đến tận bên trong garage mà không có trát tòa. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)
Trong phán quyết của TCPV, Thẩm Phán Elena Kagan viết rằng cảnh sát không được quyền vô nhà ông này mà không có trát tòa vì lỗi vi phạm nhỏ nhặt như vậy.
“Trong nhiều trường hợp, cảnh sát sẽ có lý do thích đáng để vô nhà như ngăn chặn nguy cơ gây thương tích, hủy chứng cứ, hoặc tẩu thoát khỏi nhà,” bà Kagan viết. “Nhưng khi nào có thời gian xin trát tòa, cảnh sát phải xin, cho dù tội phạm đã bỏ trốn.”
TCPV ra phán quyết này liên quan vụ ông Arthur Lange mở nhạc quá lớn trên xe vào một đêm nọ, có lúc bấm còi xe vài lần. Cho rằng ông Lange vi phạm quy định tiếng ồn, một cảnh sát viên Cảnh Sát Tiểu Bang California (CHP) đuổi theo ông ta, và khi ông Lange lái chậm lại để lên “driveway,” cảnh sát viên này mở đèn chớp nháy.
Ông Lange (sau này cho hay lúc đó không nhìn thấy xe cảnh sát) lái vô garage. “Đang hăng say đuổi theo,” cảnh sát viên này xuống xe rồi lấy chân chặn để garage mở ra lại.
Cảnh sát viên này không có trát tòa để vô nhà, nhưng khi vô được bên trong, ông nói ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của ông Lange rồi bắt ông ta, không những vì vi phạm tiếng ồn mà còn vì lái xe trong lúc say rượu.
Ông Lange kiện lên tận TCPV, tuyên bố cảnh sát viên này không có quyền vô nhà ông mà không có trát tòa và chứng cứ lái xe trong lúc say rượu được thu thập không hợp pháp. (Th.Long) [kn]