Một người chủ và quản lý quán karaoke Thu Hằng cùng những người tụ tập “vui vẻ” với hai nữ nhân viên khỏa thân bị bắt quả tang tại quán lên “làm việc”, vì bất chấp lệnh cấm của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, một quán karaoke ở thành phố Biên Hòa vẫn mở cửa đón khách, thậm chí cho nhân viên nữ khỏa thân phục vụ.
Trưa 23 Tháng Sáu, nói với báo chí, ông Bùi Minh Quang, chủ tịch phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết phường đã mời người chủ và quản lý quán karaoke Thu Hằng cùng những người tụ tập “vui vẻ” với hai nữ nhân viên khỏa thân bị bắt quả tang tại quán lên “làm việc.”

Chủ quán tắt đèn, khóa cửa, cho người canh gác sau khi đón khách vào bên trong. (Hình: Uyên Châu)
Tuy nhiên, chỉ có quản lý quán và chín người khác tới theo giấy triệu tập của phường. Ủy Ban phường đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt chín người, mỗi người 2 triệu đồng ($87) về tội “không đeo khẩu trang nơi công cộng.”
Nói về việc tụ tập quá 10 người tại nơi công cộng, Ông Quang cho hay “phường đã lập biên bản nhưng hiện chủ quán karaoke đã bỏ trốn, không hợp tác nên chưa thể ra quyết định xử phạt.”
Về hướng xử lý trường hợp chủ quán “bỏ trốn,” ông Quang nói sẽ tìm chủ đất nơi quán karaoke Thu Hằng tọa lạc, sau đó mời người này lên làm việc và sẽ ra quyết định xử lý khi chủ quán karaoke “tiếp tục không hợp tác.”
Riêng về các tội khác của chủ quán như để tiếp viên nữ thoát y nhảy múa trong quán karaoke… “thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Biên Hoà, phường đang củng cố hồ sơ để gửi lên.”
Trước đó từ tin báo của người dân, gần 11 giờ khuya 19 Tháng Sáu, Công An Biên Hòa phối hợp cùng Công An phường Tân Phong kiểm tra hành chính quán karaoke Thu Hằng.
Để đối phó với lực lượng hữu trách, chủ quán karaoke cho tắt đèn, khóa cửa sau khi đón khách vào bên trong và cho thêm người canh gác rất cẩn mật, sẵn sàng báo động khi phát hiện cơ quan hữu trách kiểm tra để người bên trong tẩu thoát.
Tại đây, công an thấy quán đang hoạt động tấp nập. Khoảng 20 khách và nhân viên đang hát karaoke. Đặc biệt, tại một phòng hát có hai nhân viên nữ đang thoát y không mảnh vải che thân nhảy múa và hát chung với khách.
Bị đưa về trụ sở công an làm việc, bước đầu hai nữ nhân viên khai đã thoả thuận với chủ quán là “nhảy múa thoát y” với khách nam để thu hút thêm khách và được nhận khoản tiền “bo” từ khách.
Dư luận cho rằng trong lúc Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng đang “căng mình” chống dịch COVID-19, thì hành vi của chủ quán karaoke cùng nhóm khách “phải bị xử lý nghiêm khắc.”
Chưa hết, cơ quan hữu trách cần làm rõ nhóm người này là ai? Nếu là cán bộ, công chức thì cần thông báo đến cơ quan nơi làm việc. Còn nếu người làm ngoài cơ quan nhà nước, thì thông báo về địa phương nơi cư trú. Nếu việc tụ tập ăn chơi này dẫn đến việc lây lan dịch bệnh thì cần phải khởi tố… (Tr.N) [kn]