Phi hành đoàn Thần Châu 12 đă kết nối thành công với mô-đun lơi Thiên Hà ở độ cao 400km.
Hăng Tân Hoa Xă dẫn thông báo của Cơ quan Không gian có người lái Trung Quốc (CMSA) cho hay, sau vài giờ đồng hồ được tên lửa Trường Chinh 2F phóng đi từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, ba phi hành gia Nie Haisheng (chỉ huy), 56 tuổi, Liu Boming, 54 tuổi và Tang Hongbo, 45 tuổi trong tàu vũ trụ Thần Châu 12 đă kết nối thành công với mô-đun lơi (tên là Thiên Hà) của trạm vũ trụ Thiên Cung trên quỹ đạo cùng ngày 17/6/2021.
Cụ thể lúc 18:48 ngày 17/6, phi hành gia chỉ huy Nie Haisheng, Liu Boming và Tang Hongbo lần lượt vào mô-đun Thiên Hà. Đây là sự kiện, lần đầu tiên công dân Trung Quốc bước vào trạm vũ trụ của riêng họ.
Quá tŕnh kết nối diễn ra ở độ cao 400km so với mặt đất ở vùng Quỹ đạo Trái Đất Tầm thấp (LEO) của Trái Đất.
Hơn 2 thập kỷ sau khi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) được đưa lên quỹ đạo, người Trung Quốc cuối cùng đă xây dựng trạm vũ trụ của riêng họ và đưa các phi hành gia vào đó sinh sống và làm việc.
Tại Thiên Hà, 3 phi hành gia Trung Quốc sẽ sống và làm việc trong khoảng thời gian 3 tháng - Đây là thời gian công dân Trung Quốc ở trong quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc, Reuters thông tin.
H́nh ảnh 3 phi hành gia Trung Quốc vào mô-đun Thiên Hà:
1. H́nh ảnh màn h́nh được chụp tại Trung tâm Kiểm soát Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 17/6/2021 cho thấy 3 phi hành gia Trung Quốc trên tàu vũ trụ Thần Châu 12 đang chào sau khi bước vào mô-đun lơi Thiên Hà của trạm vũ trụ.
2. Các phi hành gia đang di chuyển vào bên trong mô-đun Thiên Hà. Mô-đun Thiên Hà sẽ cung cấp cho các phi hành gia không gian rộng gấp 3 lần so với những ǵ có trong pḥng thí nghiệm vũ trụ Thiên Cung 2 (Tiangong-2) trước đó, với 3 pḥng ngủ độc lập và 1 pḥng tắm.
3. Một nhân viên thuộc Trung tâm Kiểm soát Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh quay video h́nh ảnh màn h́nh cho thấy 3 phi hành gia Trung Quốc trên tàu vũ trụ Thần Châu-12 tiến vào mô-đun lơi của trạm vũ trụ Thiên Cung.
4. H́nh ảnh chụp màn h́nh của mô-đun lơi Thiên Hà ngoài quỹ đạo Trái Đất.
5. H́nh ảnh mô phỏng Trạm Vũ trụ Trung Quốc (CSS) Thiên Cung sau khi hoàn thành. Dự kiến vào cuối năm 2022, Thiên Cung sẽ lắp ráp xong và đi vào hoạt động năm 2023.
Trước đó, vào ngày 29/4/2021, tên lửa Trường Chinh 5B (ḍng tên lửa đẩy mạnh nhất của Trung Quốc lúc này) đă phóng thành công môn-đun lơi Thiên Hà lên quỹ đạo để bắt đầu quá tŕnh lắp ráp Trạm Vũ trụ Trung Quốc (CSS) tên Thiên Cung - đây là trạm vũ trụ của một quốc gia đầu tiên trên thế giới.
(Để so sánh, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trước đó được Liên Xô và Mỹ hợp tác xây dựng, về sau có sự tham gia của nhiều quốc gia khác).
Thiên Cung có 3 mô-đun tạo thành h́nh chữ T, trong đó Thiên Hà là mô-đun chính, là nơi sinh sống và làm việc chủ yếu của các phi hành gia.
VietBF @ Sưu tầm