6/13
Vào thứ sáu (ngày 11 tháng 6), Văn phòng ngân sách Tòa Bạch Ốc cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ chuyển hơn 2 tỷ mỹ kim ngân quỹ được phân bổ dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump để xây dựng bức tường dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico cho bộ quốc phòng và dành số tiền còn dư ra để dọn dẹp công trường.
Tòa Bạch Ốc cho biết hành động này sẽ trả lại vốn cho 66 dự án quân sự trải dài 11 tiểu bang, ba vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ và 16 quốc gia. Các dự án bao gồm 79 triệu mỹ kim để canh tân một trường quân sự của Hoa Kỳ ở Đức và 9 triệu mỹ kim cho một trường huấn luyện ở Indiana.
Ông Trump đã xem bức tường là điểm nhấn trong nhiệm kỳ tổng thống, nói rằng nó cần thiết để ngăn chặn di dân bất hợp pháp và buôn lậu ma túy. Trong bốn năm cầm quyền, ông Trump đã bảo đảm khoảng 15 tỷ mỹ kim cho dự án. Tổng thống Biden đã ban hành lệnh hành pháp vào trong ngày đầu tiên ông nhậm chức – tạm dừng việc xây dựng bức tường, nói rằng một bức tường lớn kéo dài toàn bộ biên giới phía nam.
Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết hôm thứ Năm (ngày 10 tháng 6) rằng tiểu bang của ông sẽ xây dựng bức tường biên giới của riêng họ, nhưng liệu ông có đủ nguồn lực và thẩm quyền pháp lý để làm điều đó hay không vẫn chưa rõ ràng. Ông Abbott và các đảng viên Cộng hòa khác đã chỉ trích Tổng thống Biden trong những tháng gần đây vì đã rút lại các hạn chế của ông Trump khi số lượng người di dân đến biên giới đã đạt mức cao nhất hàng tháng trong hai thập niên.