Theo như lời của hai quan chức Mỹ giấu tên, tàu sân bay USS Ronald Reagan tại Nhật Bản dự kiến sẽ thẳng tiến tới Trung Đông trong vài ngày tới để hỗ trợ quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng động thái này có thể để lại khoảng trống ở vùng Tây Á khi Bắc Kinh đang tăng sức ảnh hưởng ở biển Đông và Đài Loan.
MỸ CHUẨN BỊ RÚT TÀU SÂN BAY DUY NHẤT Ở CHÂU Á-THÁI B̀NH DƯƠNG
CNN đưa tin, theo hai quan chức Mỹ giấu tên, tàu sân bay USS Ronald Reagan tại Nhật Bản dự kiến sẽ thẳng tiến tới Trung Đông trong vài ngày tới để hỗ trợ quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng động thái này có thể để lại khoảng trống ở vùng Tây Á khi Bắc Kinh đang tăng sức ảnh hưởng ở biển Đông và Đài Loan.

USS Ronald Reagan. Ảnh: Hải quân Mỹ
Trung Quốc cũng có thể lấy hành động triển khai tàu này của Mỹ là minh chứng cho tuyên bố rằng Washington không thể đạt được những cam kết ở châu Á, nhà nghiên cứu Collin Koh tại Khoa Quốc tế học Đại học S.Rajaratnam, Singapore cho biết.
Ông dự đoán rằng sự việc lần này sẽ được truyền thông Trung Quốc liên tục mổ xẻ, bổ sung rằng tàu sân bay của Mỹ có thể vắng mặt ở châu Á trong ṿng vài tháng.
"Các quốc gia trong khu vực sẽ có chung lo ngại về lỗ hổng mà quân đội Mỹ để lại khi tàu sân bay này vắng mặt," ông cho biết.
Cựu sĩ quan Hải quân Mỹ đồng thời là trợ lư cấp cao của Trung tâm An ninh Mỹ Thomas Shugart cho biết việc để lại một khoảng trống ở châu Á đă khẳng định ưu tiên của Mỹ.
"Khi gần đây, Chiến lược Quốc pḥng của chúng tôi chỉ rơ rằng ưu tiên hàng đầu của quân đội là Trung Quốc bằng cách tiếp tục sự tham gia ở Trung Á và Trung Đông, vậy nên việc Mỹ rút tàu sân bay duy nhất ở phía Đông Thái B́nh Dương là điều khá bất ngờ," ông Shugart cho biết.
Quan chức Mỹ nói với CNN rằng Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ có thể kí lệnh di chuyển Reagan ngay trong tuần này. Điều cần quyết định lúc này là sẽ có bao nhiêu tàu tuần dương và tàu khu trục có thể đi cùng với Reagan.
TẦM QUAN TRỌNG CỦA REAGAN TRONG CHIẾN LƯỢC QUỐC PH̉NG CỦA MỸ
Tàu sân bay Reagan ở Yokosuga, gần Tokyo là tàu sân bay duy nhất của Hải quân Mỹ ở khu vực. Đây được đánh giá là tài sản lớn nhất và rơ ràng nhất của quân đội Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái B́nh Dương.
Mùa hè năm ngoái, Raegan và USS Nimitz cũng được triển khai ở khu vực, trong đó có các hoạt động tập trận ở biển Đông. Nimitz cũng đă quay về Mỹ hồi tháng 3 sau gần một năm hiện diện ở khu vực.
Trung Quốc có hai tàu sân bay ở Liêu Ninh ở Thanh Đảo và Sơn Đông ở Hải Nam. Lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong những tháng gần đây đă thường xuyên diễn tập ở biển Đông. Đầu tuần này, PLA thôn gbaso các máy bay chiến đấu đă "dội hàng ngh́n quả đạn vào các mục tiêu trên biển" trong một phần của cuộc tập trận thường xuyên nhằm thể hiện sự sẵn sàng, Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) đưa tin.
LẤP ĐẦY CHỖ TRỐNG CỦA REAGAN
Mặc dù Reagan không hiện diện ở châu Á, cựu Giám đốc tại Trung tâm T́nh báo chung của Bộ Tư lệnh Thái B́nh Dương Mỹ Carl Schuster cho biết, Mỹ sẽ có những cách khác để thay thế.
Ông nói: "Tôi nghĩ Không quân sẽ gửi máy bay ném bom tới khu vực trong lúc Reagan vắng mặt. Sự hiện diện của máy bay ném bom (nếu có) sẽ gửi đi cùng một thông điệp về chính trị."
Sự vắng mặt của Reagan cũng được đánh giá là trùng hợp với chuyến thăm dự kiến của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth (Anh) đang được dự đoán là sẽ đi qua Nhật Bản trong mùa hè này. Chuyên gia nhận định đây có thể là công cụ hữu ích để thể hiện sự đoàn kết của Mỹ và đồng minh trong khu vực.
Người phát ngôn của Pentagon John Kirby không trả lời yêu cầu b́nh luận hôm 26/5: "Chúng tôi không thảo luận về các cuộc triển khai trong tương lai và chúng tôi chắc chắn không nói trước về hoạt động của tàu."