Tờ Nikkei đưa tin, dịch Covid-19 bùng phát tại Ấn Độ đã buộc các hãng Suzuki, Honda và Toyota phải tạm thời ngưng sản xuất tại Ấn Độ khi chính phủ kêu gọi các nhà máy này chuyển oxy dùng trong công nghiệp sang sử dụng cho mục đích y tế.
Cụ thể, Maruti Suzuki sẽ đóng cửa 2 nhà máy sản xuất tại Manesar và Gurugram kể từ ngày thứ 7 đến ngày 9/5 để giải tỏa số lượng oxy dùng trong sản xuất chuyển sang trợ giúp cho các cơ sở y tế như bệnh viện,...
"Trong tình huống hiện tại, chúng tôi tin rằng tất cả lượng oxy hiện có nên được sử dụng để cứu người", Maruti Suzuki nói trong một tuyên bố.
Trong khi đó, Suzuki Motor Gujarat cho biết họ cũng sẽ tạm thời đóng cửa các nhà máy của mình tại Ấn Độ.
Honda tuyên bố vào ngày thứ 5 rằng họ sẽ tạm ngưng sản xuất xe máy tại 4 nhà máy kể từ ngày thứ 7 đến ngày 15/5.
Hai nhà máy của Toyota Kirloskar Motor tại Bidadi ở bang Karnataka cũng sẽ vẫn đóng cửa bảo trì hàng năm kể từ ngày thứ 2 đến ngày 14/5.
Panasonic cũng có quyết định tương tự với nhà máy sản xuất đồ gia dụng tại Ấn Độ của họ.
Trước đó, mạng xã hội cũng hết lời ca ngợi hành động của một chủ nhà máy sản xuất oxy hóa lỏng vốn dùng trong sản xuất thép không rỉ khi anh này quyết định ngừng kinh doanh để bán oxy cho người dân với giá rẻ.
Trên thực tế nhà máy của anh Manoj đã phải đóng cửa theo lệnh cách ly của chính quyền bang nhưng đứng trước thực trạng đau lòng của người dân, người chủ nhân này đã dũng cảm mở lại xưởng sản xuất để giải quyết
"cơn khát oxy" cho những người bệnh đang mòn mỏi chờ đợi.
"Nhà máy chúng tôi sản xuất oxy lỏng cho thép không rỉ nên chúng tôi có đủ thiết bị...Thế nhưng chứng kiến thảm kịch Covid đang diễn ra trước mắt mình, tôi và các lãnh đạo nhà máy đã quyết định cung ứng ôxy cho người dân với giá 1 Rupee", anh Manoj nhấn mạnh.
Hành động này của anh Manoj được nhiều người ca ngợi là anh hùng khi ngoài chợ đen, giá một bình oxy lên đến 30.000 Rupee. Mọi người và các bệnh viện từ Aligarh, Noida, Lucknow, Banaras và nhiều nơi khác đang đến nhà máy của anh để nạp đầy ôxy. Họ chỉ cần xuất trình giấy chứng nhận y tế là được tặng không mất tiền.
"Chúng tôi thu phí 1 Rupee là để thanh toán chi phí sản xuất, còn lại chủ yếu nhà máy cung ứng miễn phí ôxy cho người dân", anh Manoj cho biết.
Ấn Độ đang rơi vào tình trạng thiếu ôxy nghiêm trọng khi cả đất nước này đang đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ 2.
Số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ đã vượt 300.000 ca mỗi ngày kể từ đầu tháng 4/21 với mức nhiều nhất thế giới và gấp 3 lần so với giai đoạn đỉnh điểm vào năm 2020.
Để nhanh chóng vận chuyển các bình ôxy đến bệnh viện, chính phủ Ấn Độ đã sử dụng các đoàn tàu hỏa, máy bay của lực lượng Không quân, và cả xe tải đồng thời đưa ra biện pháp xóa bỏ thuế quan đối với những mặt hàng liên quan đếni cung cấp khí ôxy. Song, cuộc khủng hoảng của quốc gia có gần 1,4 tỷ dân này trở nên càng trầm trọng do các bệnh viện đã quá tải, giường bệnh không còn chổ, thuốc men và nguồn cung ôxy cũng đã cạn kiệt.
"Mọi bệnh viện đang cạn dần nguồn cung cấp ôxy. Chúng tôi cũng ở tình trạng như vậy", Tiến sĩ Sudhanshu Bankata, Giám đốc điều hành Bệnh viện Batra, bệnh viện hàng đầu ở thủ đô New Delhi chia sẻ.