Trên một trang xã hội đang có sự bàn tán xôn xao về việc bay về Việt Nam với giá 9000 bảng. Sự thực thì chưa rõ, nhưng nếu ai đó đã hỏi về các thủ tục thì chắc cũng có thể sẽ biết được giá này có đúng hay không. Trong thời gian vẫn còn phải cách ly thì việc vé đội giá là điều dễ hiểu.
Chào các anh chị và các bạn,
Vẫn tiếp theo chủ đề về việc hạn chế các chuyến bay về nước do đsq VN tổ chức, hoặc là ngưng hẳn đường bay từ Anh Quốc trong bối cảnh dịch bệnh tại Anh đã và đang đc kiểm soát hiệu quả và có xu hướng giảm mạnh vài tháng trở lại đây, bên cạnh đó là việc có hay không đsq tiếp tay cho việc nâng giá vé hồi hương gấp nhiều lần, gần đây, tôi được biết đến một đường bay về VN chính ngạch, hợp pháp, theo tuyến bay thương mại, nhưng do một công ty chuyên phụ trách visa cung cấp dịch vụ (không rõ có độc quyền không). Họ bằng cách nào đó đã lách đc luật cho người mang hộ chiếu VN nhận đc giấy của cơ quan kiểm soát dịch và có quyền lên chuyến bay thương mại về nước. Giá trọn gói đc chào bán ở Anh là 9000 bảng.
Trong bối cảnh còn nhiều người VN gặp khó khăn và bị kẹt lại không thể hồi hương. Chính phủ ngừng bay với lý do dịch bệnh, thì vẫn có những bên làm giàu được từ tình trạng này.
Tôi thực sự quan ngại và đặt ra nhiều câu hỏi cho con đg chính ngạch này, đc lập ra nhờ cơ quan tổ chức nào. Nếu việc hạn chế chuyến bay hồi hương của đsq là do việc kiểm soát dịch thì sao vẫn có thể bán vé với giá cắt cổ để trục lợi? Tất nhiên với nhiều người, vì lý do bất khả kháng đành phải bỏ tiền để mua vé về nước dạng này, tôi vẫn thực sự không hiểu chính phủ VN kiểm soát kiểu gì, nhân đạo để đâu để gây ra những bất công lớn đến thế.
ST