3/13
Vào thứ sáu (Ngày 12 tháng 3), theo dữ kiện từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Hoa Kỳ đã tiêm hơn 100 triệu liều vaccine COVID-19. CDC cho biết khoảng 35 triệu người người đã được tiêm chủng đầy đủ, chiếm 13.5% số người trưởng thành trên toàn quốc. Hơn 65.9 triệu người đã nhận được ít nhất một mũi tiêm của các loại vaccine cần 2 liều.
Cột mốc 100 triệu liều bao gồm 16.5 triệu liều vaccine được phân phối dưới thời chính quyền ông Trump, nhưng đã đưa Tổng thống Joe Biden đến gần hơn với mục tiêu đạt được 100 triệu mũi tiêm trong 100 ngày đầu cầm quyền. Trong số những người 65 tuổi trở lên, hơn 32% đã được tiêm chủng đầy đủ và hơn 61% đã được tiêm ít nhất một liều. Điều đó đáng chú ý vì khoảng 80% số ca tử vong do Covid-19 ở Hoa Kỳ là những người từ 65 tuổi trở lên.
Chính quyền Tổng thống Biden đã từng bước đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức. Vào thứ Sáu, theo CDC, Hoa Kỳ đã tiêm được 2.9 triệu mũi vaccine mỗi ngày. Hiện có ba loại vaccine Covid-19 đã nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm CDC. Vaccine của Moderna và Pfizer cần phải tiêm 2 mũi đã được phép sử dụng khẩn cấp vào tháng 12 và vaccine một mũi của Johnson & Johnson (J&J) đã được thông qua vào tháng trước.
Hôm thứ Tư (ngày 10 tháng 3), Tổng thống Biden thông báo rằng chính quyền đã đặt mua thêm 100 triệu liều vaccine J&J. J&J hiện đang có một thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ để cung cấp 100 triệu liều vaccine của họ vào cuối tháng 6, nhưng công ty có thể đạt mục tiêu vào cuối tháng 5.