Đây là lời tuyên bố của nhóm điều tra viên thuộc Tổ chức Y tế Thế giới sau khi đến Trung Quốc điều tra về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Thứ tạo nên đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Theo Wall Street Journal đưa tin, trưởng đoàn điều tra viên đến Trung Quốc cho rằng giả thuyết SARS-CoV-2 bùng phát từ một tai nạn trong phòng thí nghiệm “chắc chắn chưa bị loại bỏ.”
Hôm 11/02 vừa rồi, sau khi đoàn thanh sát viên của WHO hoàn thành chuyến đi kéo dài 4 tuần lễ đến Trung Quốc để điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2, giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Tôi muốn nói rõ rằng mọi giả thuyết hiện giờ đều có giá trị và đều cần thêm thời gian và công sức nghiên cứu để chứng minh hoặc bác bỏ chúng.”
Tiến sĩ Embarek, sau khi hoàn thành chuyến đi tới Trung Quốc kéo dài 1 tháng, cho rằng khả năng giả thuyết này chính xác là “rất rất thấp” vào hôm mùng 10/02. Còn trong khi đó, trong nhiệm kỳ của mình, cựu tổng thống Donald Trump đã nhiều lần ủng hộ giả thuyết SARS-CoV-2 là một sản phẩm vũ khí sinh học được tạo ra từ trong phòng thí nghiệm Trung Quốc. Giám đốc phòng thí nghiệm này đã gọi giả thuyết này là “hoàn toàn vô căn cứ”.
Ở thời điểm hiện tại, bản báo cáo kết luận cuộc điều tra ở Trung Quốc của WHO vẫn chưa được công bố. Giám đốc WHO đã từng có kế hoạch công bố báo cáo kết luận, nhưng sau đó kế hoạch này bị hủy bỏ, và bản báo cáo sẽ được công bố trong những tuần tới, chưa có ngày cụ thể.
Trong khi đó, nhiều bên đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về khả năng hoàn thành nhiệm vụ của nhóm thanh sát viên WHO tại Trung Quốc, vì bản chất nhiệm vụ này tồn tại khá nhiều căng thẳng về mặt chính trị. Hôm thứ năm vừa rồi, 26 nhà khoa học đã soạn ra một bức thư nói rằng một cuộc điều tra toàn diện để tìm ra đến cùng nguồn gốc của thứ virus chết người, vì những giới hạn về mặt cơ chế triển khai cuộc điều tra. Phía Trung Quốc cũng không đưa ra những dữ liệu thô mà phía WHO yêu cầu, khiến cuộc điều tra trở nên khó khăn.