View Single Post
  #1  
Old  Default Nga sẽ cho thổi bay tàu ngầm của Mỹ nếu bị tấn công
Mới đây nhiều thông tin gây xôn xao dư luận rằng. Tàu ngầm Mỹ sẵn sàng đánh chìm chiến hạm của Nga trong đợt tấn công Syria.



Đánh giá trên được Đại tá Konstantin Sivkov, chuyên gia quân sự, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga đưa ra trong cuộc nói chuyện với Public News Service.

Cần nhắc lại rằng mới đây có thông tin cho rằng tàu ngầm Mỹ "USS John Warner" đã sẵn sàng đánh chìm tàu ​​Nga ở ngoài khơi Syria vào tháng 4/2018.

Theo nguồn tin này, tàu ngầm có thể bắt đầu hoạt động nếu Quân đội Nga thực hiện ít nhất một số phản ứng trước cuộc không kích của Mỹ vào Syria.

Tuy nhiên chuyên gia Konstantin Sivkov lưu ý rằng khả năng cao là tàu ngầm Mỹ sẽ bị phá hủy nếu họ cố gắng gây nhiễu các tàu Nga.

“Tàu ngầm có thể tấn công bằng ngư lôi với tầm bắn hiệu quả khoảng 30 km hoặc bằng tên lửa hành trình Harpoon. Tầm bắn của chúng là khoảng 200 km. Trong một đợt tấn công, con tàu có thể sử dụng không quá 3 - 4 tên lửa. Những đòn đánh như vậy dễ dàng bị các tàu đã chuẩn bị đẩy lùi".

"Tuy nhiên nếu các con tàu mục tiêu chưa sẵn sàng thì không ai có thể đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc ngư lôi. Nhưng khi tàu ngầm bị chú ý, nó sẽ bị trúng đạn bởi nó hoàn toàn không có khả năng tự vệ - tôi đang dẫn đến điều này".

"Sự thành công của cuộc tấn công như vậy là không có cơ sở. Sẽ có một cuộc phản công. Một cuộc chiến sẽ bắt đầu với một kết quả gây tranh cãi. Hơn nữa, nếu có một số tàu của chúng tôi, chắc chắn họ sẽ phản công và tiêu diệt tàu ngầm đối phương với xác suất rất cao”, ông Sivkov lưu ý.

Đồng thời, nhà phân tích quân sự nói thêm, nếu giới lãnh đạo Mỹ cố gắng đáp trả vụ chìm tàu ​​ngầm, xung đột có thể tới mức sử dụng vũ khí hạt nhân.

“Trong trường hợp như vậy, tùy thuộc vào kết quả, câu hỏi về hành động quân sự toàn diện chống lại Hoa Kỳ sẽ nảy sinh. Giới lãnh đạo Nga có thể quyết định leo thang xung đột".

"Bước đi cụ thể: tấn công bằng hàng không chiến lược, hàng không tầm xa, tên lửa chống hạm. Trong trường hợp này, thiệt hại của Mỹ sẽ rất đáng kể. Câu hỏi sẽ là người Mỹ có thể làm gì? Nếu cuộc xung đột tiếp tục leo thang, nó sẽ dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân".

"Nếu điều này diễn ra, Hoa Kỳ sẽ phải chịu những tổn thất không thể chấp nhận được và sẽ bắt đầu một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Do đó, tình hình khá khó khăn. Đương nhiên trong tình huống này, cả hai bên sẽ cùng chịu rủi ro vô cùng lớn”, chuyên gia Sivkov thừa nhận.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

10.000 Tin mới nhất

Tin nóng nhất 24h qua

Super News

Tin tức Hoa Kỳ


nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 03-05-2021
Reputation: 22118


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 80,569
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tau-ngam-my.png
Views:	0
Size:	398.9 KB
ID:	1751063  
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 5,394 Times in 4,369 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 29 Post(s)
Rep Power: 91
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10179 seconds with 11 queries