Các nước như Ba Lan, Đức và Thụy Điển đã công bố về quyết định "ăn miếng trả miếng" vào ngày 8/2, cụ thể là lệnh trục xuất tương xứng nhằm đáp trả Nga, khiến người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định rằng Moskva chỉ trục xuất những nhà ngoại giao châu Âu bị "bắt quả tang" khi tham gia cuộc biểu tình của phe đối lập.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS
Moskva coi quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga của Thụy Điển, Đức và Ba Lan là "phi lý" và "không thân thiện", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 8/2 khẳng định trên kênh truyền hình Rossiya-1.
"Quyết định của Ba Lan, Đức và Thụy Điển ngày hôm nay [8/2] là phi lý và không thân thiện. Đây là sự tiếp nối của rất nhiều hành động mà phương Tây đang thực hiện nhằm vào Nga. Chúng tôi coi những hành động ấy là can thiệp nội bộ", bà Zakharova nói.
Theo lời nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Moskva có tất cả những lý do chính đáng để trục xuất các nhà ngoại giao châu Âu khỏi lãnh thổ Nga vì họ đã "bắt quả tang" khi tham gia vào các cuộc biểu tình trái phép.
Trong khi đó, hành động đáp trả của các nước Thụy Điển, Đức và Ba Lan "không có cơ sở", bà Zakharova nhấn mạnh.
"Tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm qua, khi phương Tây hùa nhau trục xuất các nhân viện ngoại giao Nga ở nước ngoài, nhưng lại không cung cấp cho chúng tôi bất cứ bằng chứng nào. Ngược lại, Moskva luôn cung cấp các hóa đơn, chứng từ và bằng chứng thực tế bằng văn bản. Quyết định của chúng tôi không phải là một cử chỉ chính trị, mà là một quyết định có cơ sở, có bằng chứng rõ ràng", bà Zakharova nói thêm.
Trước đó, hôm 5/2, Moskva đã từ chối công nhận các nhà ngoại giao từ Thụy Điển, Ba Lan và Đức từng tham gia các cuộc biểu tình trái phép ở Nga, và yêu cầu những người này rời Nga trong thời gian sớm nhất. Phía Bộ Ngoại giao Đức, Pháp và Thụy Điển đã tỏ ý không đồng tình và chỉ trích Nga hành động "vô lý", đồng thời Liên minh Châu Âu cũng kêu gọi Bộ Ngoại giao Nga xem lại quyết định này.
Vào ngày 8/2, các nước Ba Lan, Đức và Thụy Điển đã công bố về quyết định "ăn miếng trả miếng", cụ thể là lệnh trục xuất tương xứng nhằm đáp trả Nga.