1/25
Cựu phát ngôn viên Toà Bạch Ốc, Sarah Sanders đã tuyên bố tranh cử thống đốc tiểu bang Arkansas vào hôm thứ Hai (25/1). Bà Sanders đã từng xem xét về việc khởi động chiến dịch tranh cử kể từ khi rời chức vụ ở Toà Bạch Ốc vào năm 2019 và đã âm thầm lên kế hoạch vào năm ngoái.
Thống đốc đương nhiệm ở tiểu bang Arkansas, ông Asa Hutchinson sẽ không thể tái tranh cử vào năm 2022 vì bị giới hạn nhiệm kỳ. Bà Sanders đã tiếp quản vị trí phát ngôn viên tòa Bạch Ốc từ ông Sean Spicer, người đã từ chức vào năm 2017.
Là đồng minh trung thành của cựu Tổng thống Donald Trump, bà có mối quan hệ gây tranh cãi với nhóm báo chí Toà Bạch Ốc và rất hiếm khi tổ chức các cuộc họp giao ban chính thức trong nhiệm kỳ của mình. Vào thời điểm cựu tổng thống Trump thông báo rằng Sanders sẽ rời khỏi vị trí của mình vào tháng 6/2019, bà đã không tổ chức một cuộc họp giao ban nào trong 94 ngày.

Vào tuần sau khi bà Sanders nghỉ việc, cuộc điều tra về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016 của công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiết lộ rằng bà đã bịa đặt về lý do sa thải cựu Giám đốc FBI James Comey.
Một ngày sau khi ông Comey bị sa thải vào năm 2017, bà Sanders nói rằng “vô số” cảnh sát FBI đã nói với Toà Bạch ốc rằng họ đã mất niềm tin vào ông Comey. Nhưng theo báo cáo của ông Mueller, bà Sanders đã khai với các nhà điều tra liên bang rằng bà không có bằng chứng cho lời khẳng định này. Bà Sanders gọi lời khẳng định chỉ là “một sơ suất”.