1/17
Tin từ Thành phố Guatemala – Vào hôm thứ bảy (16 tháng 1), chính quyền Guatemala đã tăng cường các nỗ lực ngăn chặn hàng ngàn người Honduras trên đoàn xe di dân đến Hoa Kỳ, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ chuyển vào Tòa Bạch Ốc.
Theo cơ quan di dân của Guatemala, khoảng 7,000 đến 8,000 người di dân đến thành phố này kể từ hôm thứ Sáu để chạy trốn đói nghèo và bạo lực trong một khu vực bị tàn phá bởi đại dịch và các cơn bão dữ dội vào tháng 11. Các video tại khu vực cho thấy lực lượng an ninh Guatemala đã đụng độ với một nhóm hàng trăm người di dân, những người đã tìm cách vượt qua sự phong tỏa của cảnh sát tại làng Vado Hondo, gần Chiquimula ở phía đông Guatemala.
Bà Alejandra Mena, phát ngôn viên của cơ quan di dân Guatemala, cho biết một nhóm nhỏ đã vượt qua được cảnh sát và những người còn lại trong nhóm đã bị giam giữ. Từ thứ Sáu đến thứ Bảy, Guatemala đã gửi lại gần 1,000 người di dân từ Honduras khi đoàn xe di chuyển về phía Mexico. Đoàn xe có thể sẽ gặp nhiều áp lực hơn ở Mexico. Một viên chức Mexico cho biết thỏa thuận di dân của Mexico với Hoa Kỳ vẫn được duy trì, vì vậy đoàn lữ hành sẽ bị giải tán.
Vào tối thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Mexico đã thúc ép chính quyền địa phương dừng tiến trình của đoàn xe, lấy lý do cần phải ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mexico đã ca ngợi chính phủ Guatemala đã hành động theo cách “kiên quyết và có trách nhiệm” đối với những người di dân đã “vi phạm chủ quyền của Guatemala” và kêu gọi Honduras ngăn chặn những cuộc di chuyển của người dân. Mexico đã cam kết giữ trật tự cho các cuộc di dân và phản đối mọi hình thức nhập cảnh trái phép.
Đoàn xe di dân đầu tiên trong năm diễn ra chưa đầy một tuần trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức, hứa hẹn một cách tiếp cận nhân đạo hơn đối với vấn đề di dân, trái ngược với các chính sách cứng rắn của Tổng thống Trump.